Tàu hỏa tông 3 người thương vong: Do chậm hạ thanh chắn

Thời điểm sự việc xảy ra do nhân viên trực chậm hạ thanh chắn xuống nên anh Minh không biết có tàu hỏa sắp tới và điều khiển ôtô đi bình thường.

Liên quan đến thông tin ô tô bị tàu hỏa tông khiến 3 người thương vong, sáng ngày 8/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng xác nhận và cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết.

Theo vị lãnh đạo, thời điểm xảy ra sự việc, nhân viên trạm gác tại đoạn đường sắt giao với đường dân sinh (tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang đứng ở trạm gác. Tuy nhiên, do chậm hạ thanh chắn so với quy định nên mới dẫn đến sự việc thương tâm đó.

"Hiện nhân viên trạm gác này đang phải truyền nước nên chúng tôi chưa hỏi được rõ về nguyên nhân xảy ra sự việc. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn tại đoạn đường này. Theo quy định khi tàu hỏa gần đi qua, nhân viên gác chắn phải mở tín hiệu đường bộ màu đỏ, hạ thanh chắn trước khi tàu hỏa gần đến khoảng 2-3 phút", vị lãnh đạo trên cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao động

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao động

Nói thêm về việc này, cùng ngày, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi) thừa nhận, vụ tai nạn tàu hỏa tông trúng ô tô làm 3 người thương vong có phần lỗi của nhân viên gác chắn.

Tuy nhiên, theo giám đốc công ty đường sắt Nghĩa Bình, khi nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ, người tài xế cũng phải có trách nhiệm dừng lại, chính vì thế, tai nạn xảy ra cũng một phần do lỗi tài xế điều khiển ô tô.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 7/3, anh Nguyễn Trí Minh (29 tuổi, trú thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên) điều khiển ôtô 7 chỗ lưu thông theo hướng Tây-Đông chở vợ và con trai.

Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh (tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên), ôtô 7 chỗ đã vượt rào chắn và bị tàu hỏa SH3 do lái tàu Trần Minh Luân (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy hướng Bắc - Nam tông vào.

Vụ tai nạn đã khiến cháu Nguyễn Thiên P (7 tháng tuổi, con trai anh Minh) tử vong, còn vợ chồng anh Minh bị thương nặng. Hiện cả hai người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tau-hoa-tong-3-nguoi-thuong-vong-do-cham-ha-thanh-chan-3428686/