Tàu Hoa tiêu được gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn

Tàu Hoa tiêu 02 được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII.

 Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương và lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII cho tàu Hoa tiêu 02

Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương và lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII cho tàu Hoa tiêu 02

Chiều nay (22/10), tại TP Vinh (Nghệ An), Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Phạm Hoài Phương đánh giá cao phong trào CNVC-LĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn công ty thời gian qua, có nhiều nội dung, phương thức thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, công trình gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động của đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI cho biết, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty và thống nhất lựa chọn công trình: Thi công đóng mới tàu “Hoa tiêu 02” do Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI làm chủ đầu tư để đăng ký gắn biển cấp ngành là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII.

Tàu Hoa tiêu 02 tại lễ gắn biển

Công trình do Công ty CP Cơ khí đóng tàu Nghệ An thi công với tổng kinh phí thực hiện 8,9 tỉ đồng. Tàu “Hoa tiêu 02” là tàu vỏ thép, có nhiệm vụ đưa đón hoa tiêu hàng hải dẫn các tàu biển vào, ra và di chuyển trong vùng nước cảng biển thuộc trách nhiệm của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

Sau 9 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo kĩ thuật, mĩ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế, tiết kiệm chi phí so với dự toán ban đầu.

“Đây là một trong những công trình quan trọng của công ty trong năm 2018 nhằm bổ sung phương tiện phục vụ đưa đón hoa tiêu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các chủ tàu, đại lý, chủ cảng cả về số lượng và chất lượng”, ông Bẳng nói.

Quốc Thế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tau-hoa-tieu-duoc-gan-bien-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-cong-doan-d276272.html