Tàu hỏa rơi xuống kênh, hơn 100 người thương vong

Một đoàn tàu chở khách bị trật bánh ở Bangladesh khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Reuters dẫn lời Giám đốc cảnh sát Bangladesh Mohammad Shahjalal cho biết con tàu đang băng qua một cây cầu từ TP Sylhet tới thủ đô Dhaka thì bị trật bánh, làm 2 toa tàu rơi xuống kênh.

Hiện trường vụ tai nạn nằm gần huyện Moulavi Bazar, cách thủ đô Dhaka hơn 200 km về phía Đông.

Theo ông Shahjalal, một số thi thể hành khách bị nhấn chìm dưới dòng nước. Trong số 5 người thiệt mạng bao gồm 3 phụ nữ. Ông Shahjalal dự đoán con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên.

Lực lượng cứu hỏa, dân quân địa phương và người dân đã tiến hành hoạt động cứu hộ đến 2 giờ 25 phút ngày 24-6. Ảnh: Facebook

Lực lượng cứu hỏa, dân quân địa phương và người dân đã tiến hành hoạt động cứu hộ đến 2 giờ 25 phút ngày 24-6. Ảnh: Facebook

Nhân viên cứu hỏa Nurun Nabi cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, họ đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu hành khách. Ít nhất 13 xe cứu hỏa được huy động cho nhiệm vụ cứu hộ và 5 xe cứu thương tới hiện trường để chăm sóc y tế tại chỗ cho những người bị thương.

Lực lượng cứu hỏa, dân quân địa phương và người dân đã tiến hành hoạt động cứu hộ đến 2 giờ 25 phút ngày 24-6 cho đến khi đưa các hành khách ra khỏi 2 toa xe bị chìm và các toa xe còn lại.

Nhân viên đồn cảnh sát đường sắt Kulaura, Abdul Malek nói rằng họ vẫn chưa nắm được tình hình một cách đầy đủ cũng như con số thương vong. Ông Malek cho biết những người bị thương đã chuyển tới bệnh viện gần đó để điều trị.

Nguyên nhân khiến con tàu bị trật bánh cũng đang được điều tra. Trong khi đó, dịch vụ đường sắt giữa TP Sylhet và các huyện khác đã bị tạm ngưng sau vụ tai nạn.

Tai nạn đường sắt xảy ra tương đối phổ biến ở Bangladesh. Nhiều vụ trong số đó xảy ra tại các ngã tư không được giám sát.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ sập lều ở huyện Barmer, bang Rajasthan - Ấn Độ ngày 23-6. Thủ hiến bang Rajasthan, Ashok Gehlot, thông báo chính quyền sẽ hỗ trợ tiền cho những người thiệt mạng và bị thương, đồng thời chăm sóc y tế miễn phí cho những người bị thương. Thảm kịch xảy ra tại một sự kiện tôn giáo ở ngôi đền Rani Bhatiyani, huyện Barmer.

Hàng trăm tín đồ đã tới tham gia sự kiện này. Hãng tin PTI cho biết gió mạnh và mưa lớn đã khiến chiếc lều bị sập, đè chết ít nhất 14 người và làm bị thương 50 người khác. Các nhân chứng kể lại rằng chiếc lều bị gió tốc lên không trung và lơ lửng vài giây trước khi rơi xuống.

Người tổ chức sự kiện Murlidhar Maharaj đã cảnh báo các tín đồ rời khỏi hiện trường nhưng không kịp. Những người bị mắc kẹt bên trong sau đó được giải cứu và chuyển tới bệnh viện. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn cho gia đình các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, The Daily Star)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tau-hoa-roi-xuong-kenh-hon-100-nguoi-thuong-vong-20190624184934586.htm