Tàu hỏa đâm xe taxi, hai bà cháu tử vong, 3 người trọng thương

Tối 9-7, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40 ngày 9-7, tàu khách SE1 đầu máy mang số hiệu D19-E917 lưu thông theo hướng Bắc – Nam khi chạy đến Km số 900 +300 thuộc địa phận thôn Trì Bình (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì xảy ra va chạm với xe taxi Mai Linh mang BKS: 76A – 03791 do tài xế Dương Thành Hiếu (SN 1996, trú thôn Đông Bình, xã Bình Chánh) điều khiển. Trên xe taxi lúc đó chở theo 4 người đi từ thôn Trì Bình xuống xã Bình Chánh.

Cú va chạm mạnh khiến xe taxi văng xuống ruộng, 2 người trên xe tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Núi Thành (Quảng Nam) điều trị ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc (65 tuổi, trú thôn Bình An nội, xã Bình Chánh) và cháu N.T.K.P (1 tháng tuổi, cháu nội bà Ngọc). Ba người bị thương là anh Hiếu – tài xế lái taxi, Nguyễn Đức Đạt (SN 2017) và Lê Thị Kinh Hường (SN 1997), các nạn nhân đều trú tại xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Vụ tai nạn khiến 5 người thương vong, trong đó 2 người chết tại chỗ.

Xe taxi Mai Linh văng xuống ruộng và hư hỏng nặng.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng - Phó đội trưởng đội CSGT đường sắt số 2, Phòng 9, cục CSGT, cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin xảy ra tai nạn, đội đã cử một tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường tham gia cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân”.

Vụ tai nạn khiến xe taxi hư hỏng nặng, đầu máy tàu hỏa bị hư hỏng nhẹ và chậm lộ trình gần 30 phút.

Linh Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/va-cham-voi-tau-hoa-5-nguoi-tren-xe-taxi-thuong-vong-552611/