Tàu hỏa đâm xe ô tô 7 chỗ ở Nghệ An: Một nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Chiều 27/8, thông tin mới nhất về sức khỏe của hai nạn nhân bị thương trong vụ tàu hỏa đâm xe ô tô 7 chỗ ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, Trưởng Khoa Hồi sức Khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa hữu nghị tỉnh Nghệ An cho biết: Hai bệnh nhân sức khỏe tiến triển tốt, một người đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại.

Bệnh nhân Bùi Đức Hoàng đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại.

Theo đó, bệnh nhân Bùi Đức Hoàng (sinh năm 2002) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại.

Bệnh nhân Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1982) nhập viện trong tình trạng nặng, chấn thương sọ não cùng đa chấn thương, hiện vẫn còn hôn mê, phải thở ô xy nhưng bệnh tình đã có dấu hiệu tiến triển tốt. Hiện các bác sĩ đang theo dõi sát tình hình sức khỏe bệnh nhân Trung.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc cho biết thêm: Bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân khoảng 11 giờ ngày 25/8, các bác sĩ tiến hành hội chẩn nhanh và sau đó thực hiện hai ca mổ song song nhau. Hai ca mổ thực hiện trong vòng 2 giờ đồng hồ và thành công tốt đẹp.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ô tô 7 chỗ xảy ra lúc 10 giờ ngày 25/8 tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên làm 4 người thương vong. Hai nạn nhân chết tại chỗ là anh Bùi Ngọc Hùng (sinh năm 1984) và Bùi Đức Thành (sinh năm 1993). Hai người bị thương là anh Bùi Đức Hoàng và Nguyễn Duy Trung. Tất cả đều ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/tau-hoa-dam-xe-o-to-7-cho-o-nghe-an-mot-nan-nhan-da-qua-con-nguy-kich-20180827184414090.htm