Tàu hỏa đâm xe bồn, 3 người bị thương

Một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra tại Nghệ An khi xe bồn chở gas vượt qua đường sắt bị tàu hỏa chở khách đâm trúng khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có lái tàu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: ẢNH N.PHAN

Vụ tai nạn đường sắt trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay 30.6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu khách mang số hiệu SE19 đang lưu thông theo hướng từ bắc - nam, khi đến đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Nghi Kim đã đâm vào chiếc xe bồn chở gas mang biển số 29C - 402.52 đang vượt qua đường sắt để vào nhà máy sản xuất bật lửa gas ở gần đó.

Bồn đựng gas bị hất văng ra khỏi xe - Ảnh: ẢNH N.PHAN

Vụ tai nạn khiến xe bồn văng khỏi đường sắt, bồn chứa gas từ trên xe văng ra, va vào mái tôn một nhà dân.

Tài xế xe tải là anh Vũ Văn Bảo (ngụ tỉnh Hải Dương), phụ xe Nguyễn Văn Trung và lái tàu hỏa Khổng Quang Thuận bị thương nặng; xe ô tô hư hỏng nặng, tàu hỏa bị hỏng đầu máy.

Sau khi nhập viện 115 Nghệ An cấp cứu, sáng cùng ngày, lái tàu Khổng Quang Thuận đã được chuyển ra Hà Nội điều trị.

Xe bồn hư hỏng nặng - Ảnh: ẢNH N.PHAN

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành cứu hộ, phun hóa chất phòng bồn gas rò rỉ. Các lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đoàn tàu hỏa đã được kéo về ga Vinh (Nghệ An) để tiếp tục hành trình.

Đường ngang dân sinh nơi xảy ra tai nạn là đường ngang không có gác chắn, chỉ có biển cảnh báo tàu hỏa.

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-hoa-dam-xe-bon-3-nguoi-bi-thuong-978456.html