Tàu hỏa đâm taxi làm 5 người thương vong tại Quảng Ngãi

Cú đâm khiến hai bà cháu chết tại chỗ và ba người khác bị thương nặng.

Chiều 9-7, tàu SE1 khi chạy đến km900+350 khu gian Núi Thành-Trì Bình thuộc thôn Bình An Nội (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã đâm phải ô tô taxi Mai Linh 76A-03791 do tài xế Dương Đình Hiền (sinh năm 1996, trú tại xã Bình Chánh) điều khiển băng qua đường sắt.

Chiếc xe taxi bị đâm bay xuống ruộng nước. Ảnh: HOÀI AN.

Chiếc xe taxi bị đâm bay xuống ruộng nước. Ảnh: HOÀI AN.

Cú đâm khiến hai người trên xe taxi chết tại chỗ, gồm: Bà Ngô Thị Ngọc (sinh năm 1954) và cháu Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 2019) trú tại thôn Bình An Nội (xã Bình Chánh)

Ba người bị thương nặng gồm: Lê Thị Kim Hoàng (sinh năm 1997); Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 2017) và tài xế Hiền.

Trao đổi với PLO, thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Phó đội trưởng đội CSGT đường sắt số 2, Phòng 9, cục CSGT, cho biết, ngay sau khi nhận được tin xảy ra tai nạn, đội đã cử một tổ công tác do Thiếu tá Trần Hải Hoàng làm tổ trưởng và hai cán bộ lập tức đến hiện trường tham gia cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng. Ảnh: HOÀI AN.

Tại hiện trường, xe taxi bị hư hỏng nặng, bị húc văng xuống ruộng còn đầu máy tàu SE1 bị hư hỏng nhẹ. Vụ việc gây chậm tàu gần 30 phút.

Tàu SE1 do ông Phạm Anh Hoàn thuộc đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội và lái tàu Đặng Ngọc Thành (thuộc xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng) điều khiển.

LÊ PHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tau-hoa-dam-taxi-lam-5-nguoi-thuong-vong-tai-quang-ngai-845022.html