Tàu hỏa chở hàng trật bánh, toa tàu đâm vào cột điện

Khi đoàn tàu chở hàng đang lưu thông trên đường sắt Bắc - Nam, bất ngờ một số toa tàu bị trật bánh khiến các toa lật nghiêng, đâm vào cột điện.

Toa tàu sau vụ tai nạn đã đâm vào cột điện bên đường. Ảnh: ĐL

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 26.5 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, vị trí tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Thông tin ban đầu của đơn vị quản lý đường sắt cho biết, vào thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu 2486 do lái tàu Lê Văn Hanh (thuộc xí nghiệp đầu máy Vinh) điều khiển, kéo 27 toa tàu, chở hơn 1.254 tấn hàng chạy hướng Nam - Bắc. Khi tàu đang vào đường số 3, ga Yên Xuân thì bị trật bánh toa xe thứ 3 và giá chuyển toa xe thứ 4.

Sự cố khiến toa số 3 trật bánh của 4 trục, nghiêng 45 độ. Toa số 4 bị trật bánh 2 trục giá chuyển số 2, đâm vào cột điện. Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đường sắt đã huy động hơn 100 cán bộ, công nhân đến khắc phục.

Được biết, sự cố chưa ảnh hưởng đến các đoàn tàu khách. Đến 20 giờ tối nay, đường số 1 của ga Yên Xuân đã thông tàu.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc trên.

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tau-hoa-cho-hang-trat-banh-toa-tau-dam-vao-cot-dien-609387.ldo