Tàu hỏa chạy tuyến Nam - Bắc bốc cháy một toa khi đi qua địa phận Đà Nẵng

Tàu hỏa đang chạy tuyến TPHCM - Hà Nội, khi đi qua địa phận Đà Nẵng thì toa chở hàng sát đầu máy bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa trên toa tàu. Ảnh: Công an.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa trên toa tàu. Ảnh: Công an.

Ngày 4/6, đại diện Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy toa chở hàng trên đoàn tàu SE8 chạy tuyến TP HCM – Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tàu SE8 chạy hướng Nam Bắc khi đến đoạn qua phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ toa tàu sát đầu máy bốc cháy dữ dội. Lái tàu lập tức cho tàu dừng và báo về trung tâm chỉ huy, đồng thời gọi cứu hỏa.

Toa bị cháy chỉ chở hàng không chở khách. Những hành khách trên các toa khác được hướng dẫn rời tàu an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút đám cháy cơ bản được khống chế và đến 5 giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi hơn chục tấn hàng hóa trên tàu, gồm hàng bách hóa tổng hợp, đồ điện tử...

Ngay sau đó, lực lượng chức năng ngành đường sắt đã dùng một đầu máy khác kéo những toa tàu còn lại về ga Lệ Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Đầu máy của tàu bị cháy kéo toa bị hỏa hoạn về ga Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Đến khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, đường sắt Bắc – Nam được thông tuyến. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tau-hoa-chay-tuyen-nam-bac-boc-chay-mot-toa-khi-di-qua-dia-phan-da-nang-dClVOteGg.html