Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam tham gia duyệt binh hải quân Nga

Buổi duyệt binh chính, kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga, với hơn 40 tàu quân sự tham gia sẽ diễn ra tại St. Petersburg và Kronstadt vào ngày 28/7.

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung cùng đoàn công tác hải quân Việt Nam sáng 17/7 đã rời quân cảng Cam Ranh, lên đường đến Nga thực hiện chuyến thăm xã giao và tham dự duyệt binh hải quân ở Vladivostok.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, theo Quân đội Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân cho biết kết hợp chuyến thăm này, sĩ quan, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard sẽ tổ chức huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội hải quân trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển; tích lũy kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế của hải quân Việt Nam...

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard, 016-Quang Trung, lên đường vào sáng 17/7 đến Vladivostok. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard, 016-Quang Trung, lên đường vào sáng 17/7 đến Vladivostok. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16/7 cho biết buổi duyệt binh chính kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân có sự tham gia của 43 tàu chiến và 41 máy bay quân sự. Sự kiện diễn ra vào ngày 28/7 ở St. Petersburg và Kronstadt, theo Tass.

"Hơn 4.000 quân nhân và thành viên Phong trào Thiếu sinh quân (Yunarmia) sẽ tham gia sự kiện", Bộ trưởng Shoigu cho biết trong buổi họp báo qua điện thoại.

Các hoạt động duyệt binh hải quân cũng được tổ chức tại căn cứ các hạm đội chủ lực của Nga và Hạm đội Caspi ở các vùng Severomorsk, Baltyisk, Sevastopol, Vladivostok và Astrakhan. Ông Shoigu cho biết căn cứ hải quân của Nga tại Tartus, Syria, sẽ tổ chức duyệt binh.

"Tổng cộng hơn 150 tàu chiến các loại, khoảng 80 máy bay quân sự và 15.000 nhân sự sẽ tham gia các hoạt động duyệt binh hải quân", bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Ngày truyền thống Hải quân Nga 28/7 sẽ diễn ra duyệt binh đồng loạt tại nhiều căn cứ của lực lượng với tổng cộng hơn 150 tàu chiến tham gia. Ảnh: Tass.

Loạt duyệt binh năm nay cũng ghi nhận sự gia tăng về số lượng quan khách quốc tế tham dự.

Ông Shoigu cho biết có 26 phái đoàn nước ngoài đồng ý tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Nga. Ngoài Việt Nam, các nước gửi tàu chiến đến tham gia diễu binh còn có Philippines, Ấn Độ và Trung Quốc.

Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Việt Nam và Thái Lan còn cử đội hình quân nhạc tham gia các hoạt động kỷ niệm. Các đội hình nước ngoài dự kiến biểu diễn cùng với dàn quân nhạc của hải quân Nga trong dịp này.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-ho-ve-ten-lua-viet-nam-tham-gia-duyet-binh-hai-quan-nga-post967948.html