Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ ba chuẩn bị hạ thủy tại Cam Ranh

NTD) – Tàu vận tải Rolldock Star đã cập bến quân cảng Cam Ranh theo đúng kế hoạch ngày 27/10 và chuẩn bị bàn giao tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ ba cho Hải quân Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 thứ ba mang số hiệu tạm thời 486, đang neo đậu tại hải cảng của Nga - Ảnh: Sputnik News

Chiếc tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 thứ ba chế tạo cho Hải quân Việt Nam được trang bị hệ thống ngư lôi hiện đại nhất hiện nay. Ảnh: Sputnik News

Đây là chiếc tàu hộ vệ tên lửa thứ ba và chiếc đầu tiên trong cặp tàu thứ hai mà phía Nga đóng cho Việt Nam. Cặp tàu đầu tiên của Gepard 3.9 phiên bản tấn công đã được sản xuất và giao cho Hải quân Việt Nam trong năm 2010-2011.

Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk, thuộc nước Cộng hòa Tartastan, là nơi đóng các tàu hộ vệ tên lửa cho Việt Nam. Cặp tàu thứ hai thuộc lớp Gepard 3.9 có nhiều tính năng vượt trội so với cặp tàu đầu tiên, được trang bị hệ thống ngư lôi để chống tàu ngầm, giúp cặp tàu này trở thành những chiếc đa năng của lực lượng hải quân Việt Nam.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 mang số hiệu HQ 012 Lý Thái Tổ trong quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Sputnik News

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard và tàu ngầm Kilo của Hải Quân Việt Nam trong quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Sputnik News

Việc giao tàu cho Việt Nam bị trễ hơn bốn tháng do phía cung ứng vật tư đóng tàu. Chiếc thứ tư thuộc lớp Gepard 3.9 sẽ được giao vào cuối năm nay.

Theo Báo Hải quân Việt Nam, Quân chủng Hải quân đã thành lập và tổ chức huấn luyện thêm 2 kíp thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa Gepard tại Học viện Hải quân từ giữa năm 2016. Hai kip thủy thủ này cũng được đưa đi thực tập tại Cộng hòa Liên bang Nga từ cuối tháng 5/2017.

Song Hảo

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tau-ho-ve-ten-lua-gepard-thu-ba-chuan-bi-ha-thuy-tai-cam-ranh-d62700.html