Tàu hộ vệ săn ngầm Không sợ hãi chuẩn bị trở lại Hải quân Nga

Tàu hộ vệ săn ngầm Không sợ hãi (Neustrashimyy) chuẩn bị quay lại biên chế Hải quân sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở vùng Kaliningrad.

Tàu hộ vệ săn Không sợ hãi được thiết kế dưới thời Liên Xô trong khuôn khổ Dự án 11540 Yastreb, nó chính thức gia nhập Hải quân Nga vào năm 1993. Đến năm 2014, sau 21 năm phục vụ, con tàu được đưa đi sửa chữa và hiện đại hóa.

Tàu hộ vệ săn Không sợ hãi được thiết kế dưới thời Liên Xô trong khuôn khổ Dự án 11540 Yastreb, nó chính thức gia nhập Hải quân Nga vào năm 1993. Đến năm 2014, sau 21 năm phục vụ, con tàu được đưa đi sửa chữa và hiện đại hóa.

Mới đây hãng thông tấn Izvestia sau khi tham khảo một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ con tàu dự kiến sẽ trở lại hạm đội vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, sau hơn 7 năm phải nằm tại nhà máy.

Thay đổi đáng kể nhất trên chiếc khinh hạm săn ngầm này nằm ở hệ thống điện tử, khi tất cả thiết bị công nghệ cũ được thay thế bằng loại kỹ thuật số tân tiến.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát và thông tin chiến đấu được thêm vào để tự động đưa ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp, năng lực của con tàu theo đánh giá tăng vọt so với trước khi được đưa đi đại tu.

Không chỉ có vậy, hệ thống kiểm soát hỏa lực dành cho pháo hạm loại mới sẽ xuất hiện trên tàu Neustrashimyy, các kỹ sư còn hiện đại hóa radar giám sát đường không Fregat (Top Plate). Những thay đổi trên sẽ nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của tàu.

Neustrashimyy (số hiệu 712) là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu hộ vệ săn ngầm Dự án 11540 Yastreb, được thiết kế với trọng tâm xoay quanh hệ thống định vị thủy âm Zvezda-1.

Con tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.800 tấn và lên tới 4.400 tấn khi mang đầy tải, chiều dài 129 m, chiều rộng 15,6 m, mớn nước 5,6 m, thủy thủ đoàn 210 người.

Ban đầu Hải quân Liên Xô lên kế hoạch đóng tổng cộng 7 chiến hạm loại này nhưng thực tế ngoài Neustrashimyy thì chỉ có thêm một chiếc mang tên Nepristupnyi số hiệu 727 (số hiệu cũ 777 - hiện được gọi là Yaroslav Mudry) hoàn thành.

Lớp tàu hộ vệ săn ngầm này được trang bị hệ thống động lực COGAG (turbine khí kết hợp) có tổng công suất 110.000 mã lực (82.000 KW), cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h. Đuôi tàu có sàn đáp và hangar cho một trực thăng chống ngầm Ka-27PS.

Được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu ngầm cho nên khả năng săn tìm phương tiện tác chiến kẻ địch hoạt động dưới mặt nước của Neustrashimyy rất mạnh.

Con tàu mang theo 6 ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533 mm, tên lửa chống ngầm RPK-2 Vyuga (tầm bắn 35 - 45 km, mang đầu đạn là ngư lôi 533 mm) và RPK-6 Vodopad (tầm bắn 100 km, mang ngư lôi 400 mm).

Ngoài ra trên tàu còn có một bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 với 12 ống phóng chứa các loại đạn săn tàu ngầm RGB-60 (tầm bắn 350 - 5.800 m) và 90R (tầm bắn 600 - 4.300 m).

Hỏa lực phòng không của Neustrashimyy gồm tổ hợp tên lửa 3K95 Kinzhal (SA-N-9) với 6 module ống phóng (chứa 32 đạn). Hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự ly 1,5 - 12 km, độ cao 10 - 6.000 m, thời gian phản ứng chỉ trong vòng 8 - 24 giây.

Bên cạnh đó là 2 module tác chiến của hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Kashtan được trang bị pháo 30 mm và 8 tên lửa phòng không 9M311, cho khả năng tiêu diệt tên lửa hành trình chống hạm cũng như máy bay địch ở cự ly 1.500 - 8.000 m.

Bên cạnh đó trên tàu còn có pháo hạm đa năng AK-100 với tầm bắn tối đa 21,5 km, có thể sử dụng để chống mục tiêu trên không, trên mặt biển và ven bờ nhằm phục vụ tác chiến đổ bộ.

Tàu hộ vệ săn ngầm Dự án 11540 cũng được thiết kế trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35 Uran, tuy nhiên nó chỉ xuất hiện trên tàu Yaroslav Mudry, chưa rõ chiếc Neustrashimyy sau khi quay lại thành phần tác chiến có được tích hợp vũ khí này hay không?

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-ho-ve-san-ngam-khong-so-hai-chuan-bi-tro-lai-hai-quan-nga-post489889.antd