Tàu hộ vệ hải quân Bangladesh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu hộ vệ BNS PROTTOY thuộc lực lượng Hải quân Bangladesh đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8-11/4.

Tàu hộ vệ BNS PROTTOY (F112) được tàu lai dắt cập cảng Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tàu hộ vệ BNS PROTTOY (F112) được tàu lai dắt cập cảng Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 8/4, được phép của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tàu hộ vệ BNS PROTTOY (F112) thuộc lực lượng Hải quân Bangladesh, do Đại tá Mirza Mohammad Mehedi Hassan là thuyền trưởng, đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8-11/4.

Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Hai bên sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực cùng quan tâm.

Thủy thủ tàu sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Cũng trong thời gian chuyến thăm, sỹ quan và thủy thủ tàu sẽ tham quan một số di tích lịch sử, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tàu hộ vệ BNS PROTTOY gồm 23 sỹ quan và 116 thủy thủ.

Đại tá Mirza Mohammad Mehedi Hassan, Thuyền trưởng tàu hộ vệ BNS PROTTOY (thứ 4 từ trái sang phải) cùng đại diện sứ quán Bangladesh và đại diện Hải quân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tàu BNS PROTTOY là dòng tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 do Trung Quốc sản xuất.

Tàu BNS PROTTOY có lượng giãn nước khoảng 1.300 tấn, dài 90,1m, rộng 11,14m, tốc độ lớn nhất khoảng 25,5 hải lý/giờ, có năng lực chống hạm, phòng không và năng lực tấn công bờ biển.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, tàu hộ vệ BNS PROTTOY sẽ tiếp tục tới Trung Quốc tham dự Lễ duyệt binh hải quân quốc tế 2019./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-ho-ve-hai-quan-bangladesh-tham-huu-nghi-thanh-pho-ho-chi-minh/563024.vnp