Tàu hộ tống của hải quân Mỹ đang tiến vào cảng Tiên Sa

Trưa 5-3, sau khi tàu sân bay USS Carl Vinson neo đậu ở vịnh Đà Nẵng thì sau đó chiến hạm hộ tống tàu sân bay Carl Vinson cũng đã tiến vào cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Clip: Tàu hộ tống của hải quân Mỹ tiến vào cảng Tiên Sa. Thực hiện: Tấn Việt - Lê Phi

Đây là tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Lake Champlain (CG-57).

Tàu tuần dương USS Lake Champain còn cách cầu cảng Tiên Sa khoảng 50 m. Tàu này sẽ trực tiếp cập cảng Tiên Sa chứ không neo ở bên ngoài như tàu sân bay USS Carl Vinson.

Những thủy thủ trên tàu.

Có hai tàu Việt Nam đang lai dắt tàu tuần dương vào cầu cảng.

Trên tàu có quốc kỳ Việt Nam.

Cờ Việt Nam và cờ Mỹ trên nóc tàu tuần dương USS Lake Champlain.

Tàu được trang bị các súng máy và hệ thống pháo phòng thủ.

USS Lake Champlain có chiều dài 173 m, lượng choán nước gần 10.000 tấn. Khác với các khu trục hạm, các tuần dương hạm được đặt tên theo các trận chiến lớn có sự can dự của quân đội Mỹ. USS Lake Champlain được đặt trên theo trận chiến ở hồ Champlain trong chiến tranh Anh-Mỹ 1812.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/tau-ho-tong-cua-hai-quan-my-dang-tien-vao-cang-tien-sa-758018.html