Tàu Hayabusa2 tạo hố thành công trên tiểu hành tinh Ryugu

Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo, tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa2 vừa thực hiện thành công một vụ nổ để tạo ra một hố sâu trên tiểu hành tinh Ryugu mà nó vừa đáp xuống hồi tháng 2, sau đó sẽ thu thập các mẫu vật bên dưới hố này để tìm kiếm manh mối về nguồn gốc của hệ mặt trời.

Tàu thăm dò Hayabusa2 thả thiết bị nổ lên bề mặt tiểu hành tinh Ryugu (Ảnh: Kyodo)

Tàu thăm dò Hayabusa2 thả thiết bị nổ lên bề mặt tiểu hành tinh Ryugu (Ảnh: Kyodo)

Nhiệm vụ tạo ra hố sâu ngày hôm nay là nhiệm vụ rủi ro nhất của tàu thăm dò Hayabusa2, bởi vì nó cần phải bay ra xa ngay lập tức để không bị va chạm với các vật thể văng ra từ vụ nổ.

JAXA cho biết, Hayabusa2 đã thả một thiết bị nổ bằng đồng nhỏ có có kích thước bằng một quả bóng chày và nặng 2kg lên tiểu hành tinh vào sáng nay, và các dữ liệu xác nhận tàu thăm dò đã di chuyển ra khỏi khu vực nổ an toàn và vẫn giữ liên lạc về trái đất. JAXA đang phân tích các dữ liệu để kiểm tra thiết bị nổ đã tạo ra một hố sâu như thế nào.

JAXA đặt kế hoạch đưa tàu thăm dò Hayabusa2 qua trở lại khu vực nổ này sau khi không còn bụi và các mảng vỡ. Khi quay lại khu vực nổ trên tiểu hành tinh, Hayabusa2 sẽ quan sát từ trên cao và thu thập các mẫu vật chất dưới hố sâu vừa tạo thành, nơi vật chất không tiếp xúc với ánh mặt trời và các loại tia vũ trụ khác.

Các nhà khoa học hy vọng các mẫu vật này sẽ giúp xác định lịch sử hình thành tiểu hành tinh này và trái đất của chúng ta.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một tàu thăm dò vũ trụ thu thập được các vật liệu này.

Trong chiến dịch tác động sâu lên sao chổi vào năm 2005, NASA đã quan sát các mảng vỡ sau khi thực hiện một vụ nổ trên bề mặt sao chổi nhưng không thu thập các mảng vỡ này.

Sau khi thả thiết bị nổ, tàu thăm dò sẽ di chuyển nhanh chóng sang mặt khác của tiểu hành tinh để tránh va chạm với các mảng vỡ bay ra. Trong khi di chuyển, Hayabusa2 cũng sẽ để lại một camera để thu nhận kết quả. Một trong những hình ảnh đầu tiêu cho thấy thiết bị nổ đã phát nổ thành công và tiến sâu vào bên trong tiểu hành tinh.

Trưởng nhóm dự án Makoto Yoshikawa cho biết: “cho đến nay, Hayabusa2 đã thực hiện tất cả đúng kế hoạch và chúng tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thêm nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành và vẫn còn quá sớm để chúng ta ăn mừng”.

Hồi tháng 2, tàu thăm dò Hayabusa2 đã hạ cánh thành công xuống bề mặt phẳng nhỏ của tiểu hành tinh Ryugy, cách Trái Đất 300 triệu km. Khi đó, tàu thăm dò Hayabusa2 đã thu thập được một số cát bụi và các mảnh vỡ địa chất nhỏ ở bề mặt hành tinh này. Hayabusa2 dự kiến sẽ rời khỏi tiểu hành tinh Ryugu vào cuối năm nay và mang các mảnh vỡ vật chất bề mặt và bên trong tiểu hành tinh này trở về Trái Đất vào cuối năm 2020.

N.T

Theo AP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39756202-tau-hayabusa2-tao-ho-thanh-cong-tren-tieu-hanh-tinh-ryugu.html