Tàu hàng Bắc Nam trật bánh làm lật 2 toa ở Hà Nam

Rạng sáng nay (21/11), đoàn tàu hàng lưu thông trên tuyến từ Nam ra Bắc bất ngờ trật bánh 2 toa tại đoạn qua Hà Nam. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam tạm thời gián đoạn tới trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phúc Bảo.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phúc Bảo.

Tin từ đường sắt cho hay, sự cố xảy ra vào khoảng 3h25 ngày 21/11. Tàu hàng số hiệu HH8 đang chở hàng từ ga Sóng Thần (Bình Dương) về ga Giáp Bát (Hà Nội), khi tới đoạn qua Phủ Lý – Bình Lục (Hà Nam), bất ngờ trật bánh làm lật toa số 9 và 10.

Sự cố đã làm hệ thống bánh của 2 toa và một đoạn ray bị hư hỏng. Tuyến đường sắt Bắc – Nam tạm thời gian đoạn để các lực lượng cứu hộ xử lý hiện trường.

Sau khi xảy ra sự cố, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã huy động lực lượng cứu hộ, máy móc tới hiện trường để xử lý. Đầu máy và các toa phía trước được kéo về ga Phủ Lý, các toa phía sau được kéo về ga Bình Lục.

Khoảng 10h30 sự cố được khắc phục để thông tuyến đường sắt trở lại.

Do tai nạn trên, các đoàn tàu phải chờ đường tại các ga dọc đường, gây chậm giờ. Cụ thể, tàu khách SE7 xuất phát ga Hà Nội sáng cùng ngày phải đỗ chờ tại ga Đồng Văn (Hà Nam); tàu SE2, SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 19/11 chuyển tải hành khách từ ga Nam Định đến Hà Nội bằng ô tô.

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/tau-hang-bac-nam-trat-banh-lam-lat-2-toa-o-ha-nam-1753121.tpo