Tàu hàng 22.000 tấn và 15 thuyền viên mắc cạn ở biển Đà Nẵng

Tàu Đông Bắc 22 cùng 15 thuyền viên trên hải trình từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bình Thuận bị hỏng lái, mắc cạn tại vùng biển Đà Nẵng.

Khuya 11/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng triển khai phương án giải cứu một tàu chở hàng cùng 15 thuyền viên bị mắc cạn tại vịnh Nam Ô, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 7/10, 15 thuyền viên trên tàu Đông Bắc 22 di chuyển từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bình Thuận. Khi đến vùng biển Đà Nẵng, tàu bị hỏng lái nên ông Nguyễn Minh Tùng (thuyền trưởng) ra tín hiệu xin lực lượng chức năng cho vào vịnh Đà Nẵng để tránh gió và sửa chữa.

Khi vào đến vịnh Nam Ô, tàu Đông Bắc 22 bị hỏng lái, mắc cạn nên ông Tùng đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, khắc phục sự cố. Tuy nhiên, ở vùng biển Đà Nẵng có mưa to, sóng lớn nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận tàu Đông Bắc 22.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết 15 thuyền viên vẫn an toàn. Lương thực và nước uống trên tàu đảm bảo cho mọi người sử dụng.

Lãnh đạo đơn vị này cho biết Đông Bắc 22 có trọng tải 22.000 tấn, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (Quảng Ninh). Tàu chở 21.200 tấn than cám, hơn 100.000 khối dầu D.O và khoảng 1.300 lít dầu nhờn.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-hang-22000-tan-va-15-thuyen-vien-mac-can-o-bien-da-nang-post1140720.html