Tàu Hải quân Vùng 2 tiếp tục cấp cứu hai ngư dân trên biển

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19-10, Tàu 270, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Indonesia và thềm lục địa phía Nam nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá BV92139TS, có ngư dân bị tai nạn cần sự giúp đỡ quân y.

Tàu 270 nhanh chóng tiếp cận đưa tổ quân y sang tàu cá, chuyển bệnh nhân về tàu để cấp cứu. Qua thăm khám cho ngư dân Nguyễn Ngọc Nhân (sinh năm 1985, quê Biên Hòa, Đồng Nai) bị tai nạn do tời quấn vào tay bị dập ngón tay giữa và rách bàn tay phải, vết thương ra máu nhiều. Quân y tàu đã tiến hành làm sạch, cầm máu vết thương, chỉ dẫn và cấp thuốc cho bệnh nhân điều trị.

 Quân y Tàu 270 cấp cứu vết thương cho ngư dân Nguyễn Ngọc Nhân của Tàu cá BV92139TS sáng 19-10 trên biển.

Quân y Tàu 270 cấp cứu vết thương cho ngư dân Nguyễn Ngọc Nhân của Tàu cá BV92139TS sáng 19-10 trên biển.

Đến 11 giờ, sau khi bệnh nhân ổn định, tổ quân y đã đưa bệnh nhân trở lại về tàu cá. Tàu cá BV92139TS xuất bến ngày 28-9-2020 đi đánh bắt thủy sản trên biển.

* Trước đó, ngày 18-10, vào lúc 7 giờ 30 phút, Tàu 260 của Vùng 2 thực hiện nhiệm vụ trên biển cũng đã nhận tín hiệu cấp cứu của tàu cá BV93646TS xin cấp cứu cho ngư dân Lê Văn Thơ (quê Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị hội chứng đau quặn thắt lưng không đi được. Tàu 260 đã chuyển bệnh nhân về tàu và tiến hành thăm, khám, chữa, tiêm thuốc giảm đau và cấp thuốc điều trị theo toa cho bệnh nhân trong quá trình trên biển, đến 9 giờ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, quân y đưa bệnh nhân trở lại tàu cá tiếp tục điều trị.

Tin, ảnh: VÕ MINH THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tau-hai-quan-vung-2-tiep-tuc-cap-cuu-hai-ngu-dan-tren-bien-641318