Tàu hải quân Nga tiến về 'điểm nóng' Azov giữa lúc căng thẳng với Ukraine

Một tàu hải quân Nga, được cho là tàu quét mìn Phó Đô đốc Zakharin, ngày 28/11 đã từ Biển Đen tiến vào vùng biển Azov, nơi đang trở thành 'điểm nóng' căng thẳng giữa Nga và Ukraine sau vụ bắt giữ tàu và thủy thủ cuối tuần qua.

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về căng thẳng với Ukraine

Lực lượng tuần tra Nga rượt đuổi và bắt giữ các tàu hải quân Ukraine vi phạm lãnh hải trên Biển Đen hôm 25/11. (Ảnh: Sputnik)

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, Nga đã điều tàu dò mìn Phó Đô đốc Zakharin đến biển Azov vào hôm qua 28/11, chỉ vài ngày sau khi lực lượng tuần tra Nga bắt giữ 24 thủy thủ và 3 tàu hải quân Ukraine bị cáo buộc vi phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch dẫn vào biển Azov.

Biển Azov, khu vực sử dụng chung giữa Nga và Ukraine, trở thành điểm nóng căng thẳng giữa hai nước những ngày gần đây khi Moscow cáo buộc các tàu Ukraine phớt lờ cảnh báo, vượt qua eo biển Kerch để tiến về một cảng ở Azov.

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết, họ đã tìm thấy nhiều vũ khí và chỉ thị mật trên tàu Ukraine vi phạm lãnh hải. Theo FSB, đây là tài liệu chỉ thị cho các thủy thủ Ukraine điều khiển tàu từ cảng Odessa, bí mật qua eo biển Kerch (do Nga kiểm soát) để đến cảng Mariupol ở biển Azov. Nội dung trong chỉ thị được cho là trùng khớp với lời khai của các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ khi trả lời thẩm vấn giới chức năng Nga hồi đầu tuần.

Quan hệ Nga-Ukraine, vốn xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga cho phép bán đảo Crimea sáp nhập vào lãnh thổ năm 2014, tiếp tục leo thang căng thẳng sau vụ bắt giữ tàu và thủy thủ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 27/11 cảnh báo, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ “chiến tranh toàn diện” với Nga.

Trong khi Ukraine đặt quân đội trong tình trạng báo động và ban hành thiết quân luật trong vòng 30 ngày, Nga được cho là cũng đã tăng cường lực lượng quân sự ở các khu vực biên giới với Ukraine.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn Quân khu phía Nam của Nga Vadim Astafyev hôm qua cho biết, Nga chuẩn bị để đưa thêm một tổ hợp phòng không S-400 Triumph vào biên chế ở bán đảo Crimea trước cuối năm nay. S-400 Triumph được coi là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga hiện nay. Nó có tầm bắn khoảng 400km và có khả năng theo dõi, phá hủy tất cả các mục tiêu trên không, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo và hành trình.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tau-hai-quan-nga-tien-ve-diem-nong-azov-giua-luc-cang-thang-voi-ukraine-522791.html