Tàu Hải quân Iran lần đầu tiên tiến vào Đại Tây Dương

Các tàu Iran đầu tiên tiến vào Đại Tây Dương gồm tàu Makran có các chức năng như một căn cứ hải quân di động trên biển và tàu khu trục Sahand được sản xuất trong nước.

Chiến hạm Makran của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiến hạm Makran của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Hải quân Iran thông báo 2 tàu chiến của nước này vừa tiến vào Đại Tây Dương lần đầu tiên.

Theo Chuẩn đô đốc Hải quân Iran Habibollah Sayyari, các tàu Iran đầu tiên tiến vào Đại Tây Dương gồm tàu Makran có các chức năng như một căn cứ hải quân di động trên biển và tàu khu trục Sahand được sản xuất trong nước.

Hai tàu trên đã rời cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran từ ngày 10/5 và không ghé thăm các cảng của những quốc gia khác.

Truyền hình nhà nước dẫn lời ông Sayyari cho biết Iran coi sự hiện diện tại các vùng biển quốc tế là quyền lợi chiến lược sẽ tiếp tục thực hiện quyền này.

Các tàu của Iran sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc Đại Tây Dương, đánh dấu hải trình dài nhất từng thực hiện./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-hai-quan-iran-lan-dau-tien-tien-vao-dai-tay-duong/719210.vnp