Tàu Hải quân Brunei thăm Đà Nẵng

Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu Hải quân Brunei góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Tàu tuần tra của Hải quân Brunei cập cảng Tiên Sa Sáng 2/10, tàu Hải quân Brunei do trung tá Mohammad Azrin Bin Haji Mahmud, Chỉ huy tàu Kdb Daruttaqwa làm trưởng đoàn, cùng 76 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa.

Sáng 2/10, tàu Hải quân Brunei do trung tá Mohammad Azrin Bin Haji Mahmud, Chỉ huy tàu Kdb Daruttaqwa làm trưởng đoàn, cùng 76 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Đà Nẵng, các cơ quan quân sự và ngoại giao Việt Nam. Phía Brunei có trung tá Omar Shariff Hidop, Tùy viên Quốc phòng Brunei tại Việt Nam và bà Vũ Hương Xuân, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Brunei tại Việt Nam.

Tàu Kdb Daruttaqwa cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tàu Kdb Daruttaqwa cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trong 3 ngày lưu lại Đà Nẵng, các sĩ quan, thủy thủ tàu Kdb Daruttaqwa sẽ tham quan tàu Hải quân Việt Nam, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, lãnh đạo địa phương.

Các sĩ quan, thủy thủ tàu Kdb Daruttaqwa sẽ có chương trình trao đổi kinh nghiệm, giao lưu bóng đá với các chiến sĩ Hải quân Việt Nam.

Trung tá Mohammad Azrin Bin Haji Mahmud cho biết chuyến thăm của tàu Hải quân Brunei nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Theo giới thiệu của nước bạn, tàu Kdb Daruttaqwa có chiều dài 80 m, mớn nước 4 m, tải trọng 1.486 tấn. Trên tàu có nhiều vũ khí hiện đại, đủ khả năng làm nhiệm vụ trên biển.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-hai-quan-brunei-tham-da-nang-post881299.html