Tàu Hải Hà 18 bốc cháy do sự cố kẹt máy bơm xăng

Khi đang bơm được khoảng 300 m3 xăng lên kho thì xảy ra sự cố kẹt máy bơm dẫn tới tiếng nổ và tàu bốc cháy từ phần mũi tàu lan đến khoang giữa

Tàu Hải Hà 18 bị cháy khi đang bơm xăng lên kho - ẢNH LAM GIANG

Ngày 11.3, tại Hải Phòng, UBND TP.Hải Phòng tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về vụ cháy tàu Hải Hà 18 xảy ra chiều 10.3 tại Cảng K99, Tổng công ty xăng dầu Quân đội khu vực 1, trên địa bàn Q.Hải An, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Bộ GTVT; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng).

Theo thông tin từ cuộc họp, đám cháy trên tàu Hải Hà 18 được dập tắt hoàn toàn lúc 0 giờ 5 phút ngày 11.3. Đến 9 giờ, tàu được kéo ra khu vực an toàn, cách nơi xảy ra vụ cháy 2 km để xử lý. 3.500 m phao quây được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn lắp đặt xung quanh sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu. Trong ngày, toàn bộ xăng dầu còn lại trên tàu đã được bơm rút ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Qua xác minh ban đầu, tàu Hải Hà 18 của Công ty TNHH vận tải thủy Hải Hà có trụ sở tại tỉnh Thái Bình chở theo 900 m3 xăng. Khi đang bơm được khoảng 300 m3 xăng lên kho thì xảy ra sự cố kẹt máy bơm dẫn tới tiếng nổ và tàu bốc cháy từ phần mũi tàu lan đến khoang giữa.

Ngay trong tối 10.3, Thủ tướng đã có công điện khẩn chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo tối đa các biện pháp để dập lửa, đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu cảng và người dân xung quanh. Trong vụ việc này, các lực lượng đã điều động hàng chục tàu thuyền các loại tham gia xử lý sự cố và sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu.

Phan Hậu - Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-hai-ha-18-boc-chay-do-su-co-ket-may-bom-xang-940819.html