Tàu gỗ chở 7 thi thể dạt vào bờ biển Nhật Bản, nghi từ Triều Tiên

Nhân viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho biết dựa trên các kí tự trên thân tàu thì có vẻ như chiếc tàu này nhiều khả năng là của Triều Tiên.

Theo truyền thông Nhật Bản, nước này đã phát hiện 7 thi thể trong phần mũi bị vỡ của một con tàu bằng gỗ trôi dạt lên đảo Sado thuộc Biển Nhật Bản.

Nhân viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho biết dựa trên các kí tự trên thân tàu thì có vẻ như chiếc tàu này nhiều khả năng là của Triều Tiên.

Phần mũi bị vỡ của một con tàu bằng gỗ trôi dạt lên đảo Sado thuộc Biển Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

Phần mũi bị vỡ của một con tàu bằng gỗ trôi dạt lên đảo Sado thuộc Biển Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

Ngày 27/12, một nhân viên cảnh sát trong lúc đang tuần tra đã phát hiện chiếc tàu này tại khu vực Sobama, thành phố Sado, tỉnh Niigata. Điều kiện thời tiết xấu buộc lực lượng cảnh sát và nhân viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển phải đợi tới sáng 28/12 mới có thể kiểm tra con tàu. Toàn bộ thi thể được tìm thấy được cho là đã ở trạng thái phân hủy một phần.

Người ta chỉ tìm thấy phần mũi tàu, dài gần 7,6m, rộng 4,3m và cao 2m. Tại phần thân của mũi tàu có kí tự tiếng Triều Tiên bằng sơn đỏ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/tau-go-cho-7-thi-the-dat-vao-bo-bien-nhat-ban-nghi-tu-trieu-tien-ar519098.html