Tàu đổ bộ Ukraine bốc cháy ngay trong cảng

Lực lượng hải quân nhỏ bé của Ukraine vừa phải hứng chịu một thiệt hại tương đối nặng nề.

Tại bến tàu khô của xưởng đóng tàu ở Nikolaev, trong quá trình sửa chữa đã phát sinh một đám cháy mạnh trên tàu đổ bộ của Hải quân Ukraine mang tên Yuri Olifrienko. Thiệt hại cụ thể cho tới lúc này vẫn chưa được đánh giá, tuy nhiên có thông tin rằng các nạn nhân đã tránh được tình huống nguy hiểm.

"Vào ngày 16 tháng 7, lúc 14h35, số điện thoại khẩn cấp 101 nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra trên bến tàu khô của Nhà máy đóng tàu Nikolaev, trên đó có tàu đổ bộ Yuri Olifrienko trong tình trạng sửa chữa".

"Bộ Tình trạng khẩn cấp đã triển khai lực lượng dập tắt đám cháy. Vào lúc 15h10, vụ hỏa hoạn được tập trung tại khu vực 8 mét vuông, 1 người đã được sơ tán, không có ai bị thương hay thiệt mạng", báo cáo của Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ở khu vực Nikolaev.

Một tàu đổ bộ của hải quân Ukraine đã bị bốc cháy trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Lenta.

Một tàu đổ bộ của hải quân Ukraine đã bị bốc cháy trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Lenta.

Đánh giá thực tế rằng khu vực xảy ra hỏa hoạn chỉ có 8 mét vuông, thiệt hại cho tàu chiến Ukraine theo nhận định sơ bộ là không đáng kể, mặc dù xuất hiện thông báo có tổng cộng 9 thiết bị hư hỏng, vụ cháy thực sự có thể nghiêm trọng hơn dự kiến.

Hiện tại giới truyền thông biết rằng vụ hỏa hoạn trên tàu tấn công đổ bộ Ukraine xảy ra do vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình sửa chữa và phục hồi. Vụ việc diễn ra khi tuần qua ở trên thế giới cũng xuất hiện liên tiếp các vụ cháy tàu chiến cỡ lớn, mà tiêu biểu là đối với chiếc LHD-6 của Mỹ cũng như các tàu tại cảng của Iran.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tau-do-bo-ukraine-boc-chay-ngay-trong-cang/20200718040924567