Tàu đổ bộ của hải quân Nga chất đầy vũ khí đang trên đường tới Syria?

Hôm nay (20/5), một tàu đổ bộ của hải quân Nga bị phát hiện đi qua eo biển Bosphorous. Trên tàu chất đầy thiết bị quân sự để vận chuyển tới Syria.

Hãng tin AMN dẫn lời nhà quan sát hải quân Yoruk Isik cho biết, tàu đổ bộ của hải quân Nga được xác định là LSTM Azov 151 lớp Ropucha.

Con tàu này bị phát hiện đi qua eo biển Bosphorous nối liền Biển Đen và Địa Trung Hải vào ngày hôm nay (20/5). Trên tàu chở theo nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự đang trên đường tới Syria.

Tàu đổ bộ LSTM Azov 151 lớp Ropucha của hải quân Nga được cho đang trên đường vận chuyển vũ khí tới Syria.

Cũng theo AMN, khả năng, tàu đổ bộ của Nga sẽ cập cảng Tartous của Syria trong những ngày tới sau khi hoàn thành hành trình dài di chuyển.

Từ đầu năm đến nay, các tàu của hải quân Nga đã 5 lần vận chuyển vũ khí tới Syria.

Trước đó, hôm 16/5, Tổng thống Vladimir Putin công bố, các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr của Nga sẽ vẫn bám trụ ở Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn lực lượng khủng bố ở Syria tái trỗi dậy.

Đoàn tàu chiến do tàu hộ vệ Đô đốc Essen dẫn đầu trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK của Nga đã bắt đầu triển khai sứ mệnh ở Địa Trung Hải từ ngày 13/3. Trong sứ mệnh hồi năm ngoái, tàu Đô đốc Essen của Nga đã cho phóng loạt tên lửa hành trình từ khu vực Địa Trung Hải nhằm vào các vị trí của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Nga hiện duy trì một lực lượng hải quân hùng mạnh gồm 15 tàu chiến ở Đông Địa Trung Hải bao gồm các tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường, tàu ngầm chạy điện – diesel, tàu rò mìn cùng các tàu cung ứng và hỗ trợ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tau-do-bo-cua-hai-quan-nga-chat-day-vu-khi-dang-tren-duong-toi-syria-post262836.info