Tàu di cư mắc kẹt một tuần lễ đã cập cảng Tây Ban Nha

Nhóm người di cư bị mắc kẹt trên biển Địa Trung Hải suốt hơn một tuần qua do bị Italy từ chối cho tàu cập cảng, đã tới thành phố cảng Valencia của Tây Ban Nha trong hôm cuối tuần qua.

Người di cư trên tàu Aquarius cập cảng Valencia, Tây Ban Nha hôm 17/6. (Nguồn: Getty).

Tổng cộng 630 người di cư đã được cứu bởi tàu Aquarius, con tàu vận hành bởi Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) và SOS Mediterranee, hồi tuần trước ở ngoài khơi Libya. Có ít nhất 100 người thiểu số và 7 phụ nữ mang thai nằm trong số này. Con tàu bị kẹt 2 ngày ở khu vực giữa Malta và đảo Sicily của Italy, sau khi Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini từ chối cho nó cập cảng.

Sau khi Tây Ban Nha đề xuất cho tàu di cư cập cảng, Aquarius đã vượt hành trình 800 dặm để tới Valencia cùng 2 tàu Italy khác. Nhóm đầu tiên gồm 274 người di cư đã đến cảng của Tây Ban Nha trong hôm Chủ nhật vừa qua. Hơn 2.300 người đã tổ chức đón tiếp con tàu này, trong đó có 400 phiên dịch viên, 1.000 tình nguyện viên Chữ thập Đỏ và khoảng 600 cảnh sát; chính quyền địa phương cho hay.

Tổ chức phi chính phủ SOS Mediteranee đã đăng tải trên Twitter nhiều hình ảnh người di cư nhảy múa và hát hò trong vui mừng khi cập cảng Valencia. Trong khi đó, MSF cho hay họ sẽ tiếp tục tổ chức các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ trên biển Địa Trung Hải để hỗ trợ người di cư.

Cũng trong cuối tuần qua, phía Pháp đã đưa ra đề xuất sẽ tiếp nhận một số lượng người di cư từ tàu Aquarius và sắp xếp tái định cư cho họ trên lãnh thổ nước này. Tuyên bố được đưa ra thông qua Đại sứ quán Pháp tại Tây Ban Nha. Tổng thống Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vì đề xuất này.

Trước đó, ông Macron đã chỉ trích mạnh mẽ việc Italy từ chối tiếp nhận tàu di cư Aquarius, nhưng sau đó căng thẳng đã tạm lắng sau khi ông có cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/tau-di-cu-mac-ket-mot-tuan-le-da-cap-cang-tay-ban-nha-tintuc407501