Tàu chở vũ khí hóa học Mỹ vào vịnh Persian làm gì?

Iran vừa tố cáo một tàu chở vũ khí hóa học của Quân đội Mỹ đã xâm nhập vịnh Ba Tư để tuồn hóa chất vào Syria và Iraq.

Vào ngày 1 tháng 7, Chuẩn Tướng Abolfazl Shekarchi, một phát ngôn viên cấp cao của quân đội Iran, đã tiết lộ rằng, một tàu chở hàng của Hải quân Hoa Kỳ mang vật liệu hóa học đã bước vào Vịnh Ba Tư (Vịnh Ả Rập, hay còn gọi là, vịnh Persian - Persian Gulf).

Con tàu mang nhiều nỗi e ngại này được hộ tống bởi một tàu chiến Hoa Kỳ, hiện đang đậu ngoài khơi bờ biển của một quốc gia vùng Vịnh Ả Rập.

Mặc dù ông Shekarchi không tiết lộ cụ thể con tàu đang ở đâu nhưng theo số liệu từ trang web chuyên theo dõi tàu biển là MarineTraffic, con tàu này vừa di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam vịnh Ba Tư và hiện đang neo đậu ở cảng Sitrah (Sitrah Port) của Bahrain.

MV Cape Ray (T-AKR-9679) thuộc loại tàu Rolls-on/roll-off kiêm tàu container được chế tạo năm 1977, trước đây còn được gọi là MV Saudi Makkah và MV Seaspeed Asia.

Con tàu này do hãng đóng tàu Nhật Bản Kawasaki Heavy Industries Ltd., khởi đóng vào năm 1977 và hoàn thiện vào 17 tháng 12 năm 1994.

MV Cape Ray có chiều dài 197.5m, chiều rộng 32.2m; được trang bị hai động cơ diesel Kawasaki-MAN 14V 52/55A, có tổng công suất 28.000 mã lực, cho phép tàu di chuyển với vận tốc tối đa 19.75 kts, tương đương 19 hải lý/h (36,5km/h).

Với tổng trọng lượng 31.236 tấn và tải trọng hàng hóa lên tới 23197 tấn, nó có thể mang được tới 1.315 container hoặc hàng trăm xe cơ giới loại nhỏ các loại.

Sau khi được mua lại vào ngày 29 tháng 4 năm 1994, MV Cape Ray (T-AKR-9679) đã tham gia Lực lượng Dự bị Thường trực Mỹ, sau đó thuộc Bộ Tư lệnh vận tải quân sự. Thường thì con tàu này được sử dụng để vận chuyển xe cơ giới đến các khu vực chiến tranh cho Quân đội Hoa Kỳ.

Ngoài nhiệm vụ này, MV Cape Ray còn đóng vai trò trung tâm trong việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria vào năm 2014. Trong sứ mệnh đó, con tàu được trang bị hai Hệ thống thủy phân, sau đó thực hiện các hoạt động phá hủy chất độc hóa học trên biển.

Tàu MV Cape Ray (T-AKR 9679) ở khu vực nhà máy đóng tàu General Dynamics NASSCO (Norfolk)

Bình luận vè sự hiện diện của con tàu “đáng ngờ” này, Tướng Shekarchi cho biết, kiểm tra hồ sơ của tàu chở hàng Mỹ MV Cape Ray cho thấy, con tàu đã có mặt tại các bờ biển gần Iraq và Syria, nơi người Mỹ đã phát động một cuộc xâm lược quân sự dưới cái cớ sử dụng vũ khí hóa học của những nước đó.

Theo hãng tin Iran MEHR, phát ngôn viên quân sự Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ lên kế hoạch triển khai hóa chất cho một số vùng của Iraq và Syria.

Theo tướng Shekarchi, Hoa Kỳ có thể sử dụng những hóa chất này để gây ra các vụ tấn công hóa học và lấy đó làm lý do để vu cáo chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học, nhằm tạo cớ tấn công quân chính phủ Syria.

"Chúng tôi có chi tiết chính xác hơn về tàu Mỹ, chẳng hạn như số lượng thành viên phi hành đoàn và hàng hóa hóa chất do họ sở hữu. Những điều này sẽ được tiết lộ cho công chúng trong tương lai" - viên tướng Iran tuyên bố như một lời cảnh cáo đối với Hoa Kỳ.

Việc Mỹ triển khai tàu chở hóa chất đến vùng Vịnh diễn ra trong bối cảnh hồi tháng năm nay, Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Syria, sau khi cáo buộc chính phủ Damascus sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến ở Douma, Đông Ghouta.

Những cáo buộc này đã bị Nga và chính quyền Damascus phủ nhận và cho đến nay, chưa có bất cứ chứng cứ xác đáng nào được Mỹ và liên quân đưa ra làm bằng chứng cho những cáo buộc của họ.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-cho-vu-khi-hoa-hoc-my-vao-vinh-persian-lam-gi-3361017/