Tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine bắt đầu dỡ hàng ở Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Odessa của Ukraine cách đây 2 tuần theo thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đã cập cảng Tartus của Syria sáng 16/8.

Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đến eo biển Bosphorus ở phía bắc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đến eo biển Bosphorus ở phía bắc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Con tàu mang tên Razoni treo cờ Sierra Leone, chở 26.000 tấn hàng, ban đầu được lên kế hoạch tới Liban, quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng khiến hơn một nửa dân số rơi vào cảnh thiếu ăn. Tuy nhiên, do Liban từ chối nhận hàng do lo ngại về chất lượng hàng hóa khiến con tàu phải quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để dỡ một phần hàng tại cảng Mersin.

Trong mấy ngày qua, tàu đã tắt tín hiệu vô tuyến khiến người ta không thể xác định được vị trí chính xác của nó. Theo dữ liệu vệ tinh của Planet Labs PBC, sáng 16/8 tàu đã neo đậu ở bến cảng Tartus của Syria. Một nguồn tin từ hãng vận tải biển cũng xác nhận con tàu đã neo đậu ở bến cảng này và đang dỡ một phần hàng hóa ở Syria.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tau-cho-ngu-coc-dau-tien-cua-ukraine-bat-dau-do-hang-o-syria-20220817072917878.htm