Tàu chở hàng đâm gãy đôi chiến hạm Hy Lạp

Tàu quét mìn Kallisto của Hy Lạp đã hỏng nặng sau khi va chạm với tàu chở hàng Maersk Launceston của Bồ Đào Nha, khiến một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Vụ việc xảy ra ngày 27/10 ở khu vực bên ngoài cảng Paraeus, thủ đô Athens của Hy Lạp. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu Kallisto và tàu Maersk Launceston, AP cho biết.

Tàu Kallisto bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm và không thể tự di chuyển. Chiến hạm đã được kéo về căn cứ hải quân Hy Lạp tại đảo Salamia.

Theo Maritime Bulletin, vụ tai nạn cắt đứt phần đuôi của tàu Kallisto, khiến phần còn lại của chiến hạm bị nghiêng hẳn về một phần nhưng không chìm.

Lực lượng tuần duyên Hy Lạp cho biết chiến dịch giải cứu đã được tiến hành với sự tham gia của 3 tàu tuần tra, các tàu đặc nhiệm, hải quân, trực thăng cứu hộ và 4 tàu kéo.

 Tàu phá mìn Kallisto bị hỏng nặng sau vụ va chạm. Ảnh: AP.

Tàu phá mìn Kallisto bị hỏng nặng sau vụ va chạm. Ảnh: AP.

27 thành viên thủy thủ đoàn của hải quân Hy Lạp đã được giải cứu thành công khỏi tàu dò mìn Kallisto.

Những thủy thủ bị thương từ tàu Kallisto đã được đưa tới điều trị tại bệnh viên. Các binh sĩ còn lại được điều động tới một tàu hải quân khác, tuần duyên Hy Lạp cho biết.

Nhà chức trách Hy Lạp đã mở cuộc điều tra đối với vụ việc. Tàu chở hàng Maersk Launceston hiện bị cấm ra khơi. Trước đó, tàu chở hàng này đang trên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Kallisto là tàu phá mìn do Anh sản xuất hiện trong biên chế hải quân Hy Lạp. Con tàu này có khả năng dò và phá mìn.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tau-cho-hang-dam-gay-doi-chien-ham-hy-lap-post1146689.html