Tàu chở gạo mắc cạn gãy đôi, Quảng Ngãi họp khẩn

Tàu chở 2.700 tấn gạo mắc cạn gãy đôi, Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn để ứng phó nguy cơ tràn dầu.

Ngày 27-1 (mùng 6 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ việc tàu Hoàng Giang 46 gặp nạn, gãy đôi trên vùng biển của tỉnh.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, ông Hiền giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ bảo vệ tài sản trên tàu, đảm bảo chăm sóc sức khỏe và nơi ăn, nghỉ cho các thuyền viên tàu Hoàng Gia 46.

Tàu Hoàng Gia 46 mắc cạn trên vùng biển thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ảnh: TN

Tàu Hoàng Gia 46 mắc cạn trên vùng biển thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ảnh: TN

UBND tỉnh cũng giao Cảng vụ Hàng Hải phối hợp với các đơn vị làm việc với chủ tàu Hoàng Gia 46 để yêu cầu chủ tàu khẩn trương xây dựng phương án đưa toàn bộ dầu chạy máy, dầu bôi trơn trên tàu vào đất liền, không để xảy ra sự cố tràn dầu. Việc này phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 28-1.

Sở TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án sự cố tràn dầu từ tàu gặp nạn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26-1, tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46 do ông Nguyễn Duy Tuyên (ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người và hơn 2.700 tấn gạo hành trình từ cảng Mỹ Thới, tỉnh Long An đi TP Hải Phòng thì va vào đá ngầm tại vùng biển thuộc huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Sự cố làm tàu bị thủng đáy, nước tràn vào tàu và trôi dạt vào bờ biển phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu.

Tàu Hoàng Gia 46 đã gãy đôi. Ảnh: TN

Nhận tin, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với các lượng và nhân dân đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện, tàu mắc kẹt ở bãi cạn, có dấu hiệu gãy đôi. UBND thị xã Đức Phổ báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh và các đơn vị liên quan tìm phương án ứng phó.

Sáng 27-1, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tham gia ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Được biết, hiện nay thời tiết tại vùng biển gặp nạn đang có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 70 m nên công tác ứng cứu gặp khó khăn.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/tau-cho-gao-mac-can-gay-doi-quang-ngai-hop-khan-post717610.html