Tàu chở dầu đâm vào chân cầu cảng, nguy cơ tràn dầu ra biển

Một tàu chở dầu đã bất ngờ đâm mạnh vào chân cầu cảng gần Kho xăng dầu Petec Liên Chiểu, Đà Nẵng, thuộc Công ty Xăng dầu Petec khiến chân cầu bị nứt, có nguy cơ tràn dầu ra biển.

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 1/12, một sự cố hy hữu xảy ra tại khu vực cầu cảng gần Kho xăng dầu Petec Liên Chiểu, Đà Nẵng, thuộc Công ty Xăng dầu Petec. Theo thông tin ban đầu ghi nhận được, trong thời điểm chuẩn bị bơm dầu vào đường ống ngầm dẫn dầu vào kho xăng dầu thì một tàu chở dầu bất ngờ đâm mạnh vào chân cầu cảng, cách bờ khoảng 500m. Cú đâm khá mạnh khiến một số vị trí trên cầu cảng bị nứt và rạn khá nghiêm trọng. Hầu như các trụ của cầu cảng bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, một số điểm nối ống dẫn dầu tại chân cầu cảng bị nứt và hở khiến một ít lượng dầu bị rò rỉ ra biển.

Đoạn chân cầu cảng bị tàu đâm bị rạn nứt

Đoạn chân cầu cảng bị tàu đâm bị rạn nứt

Để ngăn chặn lượng dầu trong đường ống dẫn vào bờ bị tràn ra biển, nhiều lực lượng chức năng như: phòng cháy chữa cháy, biên phòng, đội ứng cứu tràn dầu trên biển… có mặt tại hiện trường để triển khai phương án ứng cứu. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng triển khai kéo rải phao quây để cô lập một lượng dầu rò rỉ; đồng thời, khẩn trương kiểm tra hệ thống đường ống dẫn dầu.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiếp cận đường ống dầu và sẽ hút toàn bộ lượng dầu có bên trong vào bờ nếu khả năng đường ống bị vỡ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tau-cho-dau-dam-vao-chan-cau-cang-nguy-co-tran-dau-ra-bien-112706.html