Tàu chở dầu Affinity V được tái trang bị sau sự cố ở kênh đào Suez

Một tàu chở dầu thô đã được tái trang bị sau khi tạm thời bị mắc kẹt tại kênh đào Suez ở Ai Cập vào 31/8.

Tàu chở dầu Affinity V

Tàu chở dầu Affinity V

Tàu chở dầu Affinity V dài 252 mét đã gặp sự cố bất ngờ với hệ thống điều hướng, bị mất lái và trôi dạt làm tắc nghẽn phần phía nam của con kênh.

Các nguồn tin của Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết ngay sau 22h00 GMT, giao thông đã trở lại bình thường.

Sự cố xảy ra trong cùng một tuyến đường của kênh đào Suez, nơi siêu tàu chở dầu Ever Given đâm chéo qua kênh, mắc cạn vào tháng 3/2021 và bị mắc kẹt trong 6 ngày (24/3/2021 - 29/3/2021) làm gián đoạn thương mại toàn cầu trong gần một tuần.

Theo dịch vụ giám sát hàng hải TankerTrackers, tàu chở dầu Aframax Affinity V dường như đã bị mất kiểm soát khi đang di chuyển về phía nam.

TankerTrackers chia sẻ trên Twitter: "Con tàu chỉ tạm thời làm tắc nghẽn giao thông và hiện đang quay mặt về hướng Nam một lần nữa, di chuyển chậm lại nhờ sự hỗ trợ của tàu kéo".

Vị trí con tàu Affinity V gặp sự cố trên kênh đào Suez

Vào sáng thứ Năm (1/9), dữ liệu theo dõi tàu của Refinitiv và trang web Marine Traffic cho thấy tàu Affinity V đã đi qua kênh đào và đang ở vịnh Suez. Các trang web theo dõi cho biết, tàu chở dầu mang cờ Singapore đang hướng đến cảng Yanbu ở Ả Rập Xê-út.

Sau khi tàu Ever Given mắc cạn váo năm ngoái, SCA đã công bố kế hoạch tăng tốc để mở rộng kênh đào, bao gồm mở rộng kênh thứ hai cho phép vận chuyển qua cả hai hướng dọc theo một phần của tuyến và đào sâu thêm kênh hiện có.

Công tác mở rộng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ánh Ngọc

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tau-cho-dau-affinity-v-duoc-tai-trang-bi-sau-su-co-o-kenh-dao-suez-664448.html