Tàu chở cát đâm tàu chở xăng ở cửa sông Dương Tử lúc lũ lớn tràn về

Giới chức Trung Quốc xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng, 6 người khác mất tích khi một tàu chở cát đâm phải tàu chở dầu ở cửa sông Dương Tử cách đây hai hôm.

Tàu cứu hỏa phun nước để dập tắt đám cháy ở cửa sông Dương Tử. Ảnh: Xinhua

Tàu cứu hỏa phun nước để dập tắt đám cháy ở cửa sông Dương Tử. Ảnh: Xinhua

Xinhuanews ngày 22/8 cho biết giới chức Trung Quốc đã tìm thấy 8 thi thể trong vụ tàu chở cát đâm phải tàu chở dầu ở cửa sông Dương Tử, còn gọi là Trường Giang, ngày 20/8. Hiện 6 người khác vẫn đang mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 3 giờ đêm ở khu vực cách bờ gần 3km nên công tác cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn. Sau khi va chạm, tàu chở cát đã chìm xuống đáy sông, tàu còn lại chở theo gần 3.000 tấn xăng đã bốc cháy dữ dội.

Sau hai ngày nỗ lực, đến sáng 22/8, lực lượng chữa cháy mới dập tắt được đám lửa dữ. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy khi lực lượng cứu hộ kiểm tra trên boong tàu.

Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ va chạm. Tai nạn xảy ra trong bối cảnh sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, hứng lượng nước khổng lồ do đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 6. Tuy nhiên, nước lũ không phải nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tau-cho-cat-dam-tau-cho-xang-o-cua-song-duong-tu-luc-lu-lon-tran-ve-608541/