Tàu chở 2.000 tấn clinker va vật lạ trên Biển Đông

Vật thể lạ chưa được xác định làm thủng tàu chở 2.000 tấn clinker ngoài khơi Cồn Cỏ, 10 thuyền viên trên tàu an toàn.

Trao đổi với Đất Việt chiều 19/6, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, một chiếc tàu của Công ty Cổ phần thương mại vận tải biển Thắng Lợi (trụ sở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở gần 2.000 tấn clinker đã va chạm với một vật thể lạ ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ 13 hải lí.

Tàu chở clinker gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

Tàu chở clinker gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

"Tàu chở hơn 1.800 tấn clinker bị một vật thể lạ đâm thủng vào khoang hàng số 2.

Lỗ thủng lớn khiến tàu nhiều khả năng sẽ bị chìm, chúng tôi đang hết sức nỗ lực liên hệ các đơn vị để tìm phương án trục vớt con tàu càng sớm càng tốt.

Số clinker chưa chìm hẳn xuống biển nhưng không có khả năng cứu được nữa" - ông Sơn cho biết.

Cán bộ phụ trách cứu hộ cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị khẳng định, khoảng 20h tối ngày 18/6, đơn vị này nhận được tin báo cứu hộ cứu nạn của tàu Thắng Lợi 18.

Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ đã nhanh chóng huy động tàu BP 480606 và trưng dụng tàu cá của ông Lê Văn Hiệu (khu phố An Đức, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) ra cứu nạn.

Đến 1h ngày 19/6 đã tiếp cận được tàu, đưa số thuyền viên trên tàu về đảo Cồn Cỏ an toàn, kiểm tra sức khỏe và hiện đã bình phục.

Vài năm gần đây, tại khu vực này chưa từng xảy ra vụ đâm va tương tự. Vật thể va chạm với tàu Thắng Lợi 18 chưa được xác định, có thể là vật thể trôi nổi trên biển.

Ông Phùng Thế Lợi - Giám đốc Công ty CPTM vận tải biển Thắng Lợi cho biết, tàu Thắng Lợi 18 của công ty này do ông Lương Quang Vinh (33 tuổi), trú tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng đang chở 1.868 tấn clinker từ Hải Dương đi Cần Thơ. Khi tới vùng biển ngoài khơi đảo Cồn Cỏ đã va vào một vật thể lạ vào khoảng 8h tối ngày 18/6.

"Sự việc xảy ra vào ban đêm, sau khi phát hiện, thuyền viên trên tàu đã tập trung và cố gắng khắc phục sự cố.

Nhưng do vết thủng trên tàu khá lớn, tàu bắt đầu chìm, không thể khắc phục đã buộc phải bỏ lại tàu. 10 thuyền viên trên tàu đã được các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị và lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh ra hỗ trợ" - ông Lợi khẳng định.

Các lực lượng hiện nay đang tìm cách hỗ trợ khắc phục cứu hàng. Sự cố trên biển rất khó khăn trong công tác cứu hộ. Hiện nay, công ty đang cố gắng phối hợp với công ty bảo hiểm thuê thợ lặn để tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố, đưa tàu vào bờ.

Ông Lợi cũng nói không nắm rõ giá trị của lô hàng clinker nhưng riêng giá trị của tàu để mua bảo hiểm là 15 tỉ đồng.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tau-cho-2000-tan-clinker-va-vat-la-tren-bien-dong-3337622/