Tàu chìm ở đảo Phú Quý: Cơ bản đã khắc phục được sự cố tràn dầu

Tối 3-7, Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP Bình Thuận cho biết, các lực lượng chức năng đã bơm hút được khoảng 14.000 lít dầu trên con tàu BV 98459 TS bị chìm tại cảng Phú Quý (Bình Thuận).

Tàu BV 98459 TS bị chìm tại cảng Phú Quý. Ảnh: Trung Phong

Tàu BV 98459 TS bị chìm tại cảng Phú Quý. Ảnh: Trung Phong

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1-7, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BV 98459 TS, công suất 480CV chở khoảng 70.000 lít dầu đang neo đậu tại cảng Phú Quý thì bị mắc cạn rồi chìm, trên tàu có 5 thuyền viên.

Nhằm hỗ trợ tàu bị nạn và phòng sự cố tràn dầu, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn chỉ đạo hỏa tốc đến các sở, ban, ngành địa phương. Theo đó, giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm chỉ huy hiện trường, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Phú Quý triển khai, sử dụng phao quây dầu để chủ động khống chế, thu hẹp việc lan tỏa dầu nếu xảy ra sự cố tràn dầu trên biển.

BĐBP Bình Thuận bơm hút, đưa dầu ra khỏi tàu bị chìm, ngăn chặn sự cố tràn dầu. Ảnh: Trung Phong

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã cử Thượng tá Chu Văn Tấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Bình Thuận cùng đoàn công tác ra đảo Phú Quý, điều động cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố tràn dầu.

Đại tá Đinh Văn Sáu cho biết, công tác xử lý sự cố đang được các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương. Các thùng dầu trên tàu đã được khóa chặt, thân tàu cũng đã chằng buộc kỹ lưỡng. Dự kiến đến sáng 4-7, cả 5 hầm chứa dầu trên con tàu trên sẽ được bơm hút xong, nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu sẽ không còn.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-chim-o-dao-phu-quy-co-ban-da-khac-phuc-duoc-su-co-tran-dau/