Tàu chìm, 4 thuyền viên được cứu, 9 người vẫn mất tích

10h20, một thuyền viên tàu chở than gặp nạn đã bơi được vào đảo Hòn Ngư (Nghệ An), 9 người khác đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

10h50: Qua ống nhòm, một người nữa được phát hiện ở vùng biển cảng Vissai, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An). Do chưa tiếp cận được 2 người ở khu vực này nên chưa thể xác định có phải là thuyền viên tàu VTB 26.

10h30: Lực lượng cứu hộ phát hiện thêm một người mặc áo phao trôi gần cảng Nghi Thiết, các tàu đang tiếp cận.

10h20: Một thuyền viên tàu VTB 26, tên Đặng Duy Khiêm đã bơi được vào Cảng du lịch Hòn Ngư. Anh Khiêm là thợ máy, đang được các y bác sĩ trên đảo chăm sóc sức khỏe. Trong số 4 người được cứu sống có thuyền trưởng tàu VTB Nguyễn Văn Hải. Trong cuộc điện thoại với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, thuyền trưởng Hải cho biết, sóng to đã quật các thuyền viên lật xuống biển. Thuyền trưởng chỉ kịp nhấn nút cứu hộ.

Vị trí tàu VTB 26 chìm. Ảnh chụp từ Hệ thống Tự động nhận dạng AIS - Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam.

09h50: Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử 2 tàu SAR chuyên dụng từ Đà Nẵng và Hải Phòng ra Nghệ An để tìm 10 thuyền viên còn lại.

Từ lúc tàu vận tải VTP 26 mất tín hiệu đến nay là hơn 7 tiếng. Trong khi đó công tác cứu hộ tại chỗ gặp khó khăn do sóng biển rất lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh họp với các lực lượng về công tác tìm kiếm tàu gặp nạn.

09h40: Đại diện Bộ Giao thông nhận định, tàu có thể bị đứt neo, trôi dạt, sáng nay thì phát hiện lật úp. “Việc liên hệ với các thuyền viên gặp nhiều khó khăn do họ không trang bị phao cứu sinh và phương tiện cứu hộ”, ông Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết. Phát biểu tại cuộc họp sáng nay của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung tìm kiếm cứu nạn con tàu VTP 26 và các thuyền viên.

09h20: Sau nhiều giờ nỗ lực tiếp cận, một số tàu đã cứu được 3 thuyền viên. Ông Nguyễn Hoàng, Phó cục trưởng Hàng hải cho hay, VTP 26 đã nổi được lên mặt nước, toàn bộ lực lượng tập trung tìm kiếm người rồi mới tính phương án trục vớt tàu.

9h00: Sớm nay, Bộ Tham mưu đã chỉ đạo biên phòng cùng Cảng vụ Nghệ An cho 3 tàu vận tải neo gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm người gặp nạn. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác đang trên đường vào Nghệ An để tổ chức cứu hộ. "Hiện sóng ở vùng biển Nghệ An rất to nên tàu cứu hộ của tỉnh chưa thể tiếp cận khu vực nghi con tàu mất tích", ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin.

08h34: Trên đường từ Quảng Ninh đi Cửa Lò (Nghệ An) thì gặp bão Talas, ngày 16/7 tàu VTP 26 tải trọng 5.100 tấn chở 4.700 tấn than phải dừng hành trình, neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (thị xã Cửa Lò).

Chiếc tàu hàng bị sóng đánh dạt trôi gần với bãi tắm Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Nguồn VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/tau-chim-3-thuyen-vien-duoc-cuu-10-nguoi-van-mat-tich_n26911.html