Tàu chìm, 3 thuyền viên mất tích trên vùng biển Quảng Ninh

Vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 15-7, Đồn Biên phòng Cô Tô, BĐBP Quảng Ninh nhận được tin báo tại khu vực Hạ Mai, cách đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý có phương tiện HP90561TS cùng 7 thuyền viên đang bị chìm.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cô Tô chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên. Ảnh: Xuân Hùng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cô Tô đã báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô để có phương án huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đến 1 giờ 45 phút sáng nay (16-7), lực lượng cứu hộ cùng với ngư dân đã cứu vớt được 4 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Đơn vị cũng đang tích cực phối hợp tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích.

Đồn Biên phòng Cô Tô đã cử lực lượng tiến hành sơ cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho các thuyền viên gặp nạn. Hiện tại sức khỏe của 4 thuyền viên đã dần ổn định, đơn vị tiếp tục theo dõi động viên, chăm sóc và liên lạc với gia đình của họ.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng vịnh Bắc bộ, BĐBP Quảng Ninh đã kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực về tránh trú, không cho phép các tàu đang neo đậu ra khơi, đảm bảo liên lạc, thông báo diễn biến của áp thấp.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-chim-3-thuyen-vien-mat-tich-tren-vung-bien-quang-ninh/