Tàu chiến Việt Nam mở cửa đón khách tham quan ở Thanh Đảo

Cuối tháng 4 vừa qua, các tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng và Trần Hưng Đạo của Hải quân Nhân dân Việt Nam khi neo đậu tại Quân cảnh Thanh Đảo, Trung Quốc đã mở cửa cho người dân địa phương và du khách vào tham quan.

Người dân ở Thanh Đảo và các khách du lịch có mặt ở đây dịp cuối tháng 4 vừa rồi rất may mắn khi có cơ hội được tiếp cận và thăm quan nhiều tàu chiến của cả Hải quân Trung Quốc và quốc tế trong khuôn khổ cuộc triển lãm và duyệt binh mừng 70 năm ngày thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Hai tàu hộ vệ hiện đại nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam là tàu hộ vệ 011- Đinh Tiên Hoàng và 015 - Trần Hưng Đạo tham gia sự kiện này cũng mở cửa đón người dân và du khách tham quan có mặt tại thành phố Thanh Đảo vào cuối tháng 4 vừa qua. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam tại Thanh Đảo mở cửa đón khách thăm quan sau khi kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Nổi bật nhất là hệ thống tên lửa chống hạm Kh-35 trên cả hai chiến hạm. Mỗi tàu Gepard 3.9 có hai dàn phóng tên lửa chống hạm loại này với mỗi dàn 4 quả, tổng cộng 8 quả. Nguồn ảnh: Sina.

Các tàu hộ vệ Gepard 3.9 có lượng giãn nước tối đa chỉ 1.930 tấn nhưng bù lại tốc độ tối đa lại lên tới 28 hải lý giờ - tương đương 51 km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh tổ hợp pháo phòng không kết hợp với tên lửa phòng không tầm gần Palma trên hai hộ vệ hạm Việt Nam mang tới Thanh Đảo. Nguồn ảnh: Sina.

Pháo cao tốc AK-630M trên hộ vệ hạm lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Đây là loại pháo có tốc độ bắn cực nhanh, có thể sử dụng vào mục đích phòng thủ, tấn công các tên lửa đối hạm của đối phương ở pha cuối hoặc tiêu diệt mục tiêu bay của đối phương ở cự ly gần. Nguồn ảnh: Sina.

Sàn đậu trực thăng trên tàu Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam, mỗi tàu có khả năng mang theo một trực thăng để tăng cường khả năng cảnh báo sớm hoặc săn ngầm. Nguồn ảnh: Sina.

Thậm chí khách thăm quan còn được vào bên trong tàu. Ảnh: Tranh cổ động được treo bên trong tàu hộ vệ hạm Trần Hưng Đạo. Nguồn ảnh: Sina.

Bên trong tàu cũng có trưng bày những hình ảnh truyền thốn về lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Cư dân mạng Trung Quốc đã phản hồi rất tích cực về việc các tàu chiến Việt Nam tham gia duyệt binh mừng 70 năm ngày Hải quân Trung Quốc được thành lập và hy vọng trong tương lai, mối quan hệ giữa quân đội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-chien-viet-nam-mo-cua-don-khach-tham-quan-o-thanh-dao-1217637.html