Tàu chiến Việt Nam lần đầu thăm Nhật Bản

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo cùng đoàn Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Lê Hồng Chiến dẫn đầu vừa cập cảng Yokosuka, Nhật Bản trong chuyến thăm hữu nghị 3 ngày.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo điều động tàu thử nghiệm JS Asuka (ASE-6102) đại diện lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) đón tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời gian thăm Nhật Bản.

Tàu hộ vệ 015 - Trần Hưng Đạo đã cập cảng Yokosuka, Nhật Bản vào ngày 27/9. Theo Báo Hải quân, trong thời gian ở Nhật Bản, thủy thủ đoàn tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao với JMSDF tại căn cứ Yokosuka, sau đó tham quan thành phố Sakai, tỉnh Osaka.

Đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam dự kiến rời cảng Yokosuka vào ngày 30/9, đến tham dự Duyệt binh tàu quốc tế tại Căn cứ Hải quân Jeju, Hàn Quốc. Sau đó, tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo sẽ đến Trung Quốc tham dự Diễn tập hàng hải ASEAN - Trung Quốc tại Trạm Giang.

Tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Quốc Toản làm lễ chào cờ trước khi rời cảng lên đường công tác. Ảnh: Báo Hải quân.

Ngày 15/9, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015 - Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162 đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đây là chuyến đi biển xa nhất với hải trình hơn 5.000 hải lý (khoảng 9.200 km) và tham gia nhiều hoạt động nhất của tàu Hải quân Việt Nam nhằm đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội, báo Hải quân cho biết.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo là tàu thứ 3 thuộc lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam do Nga chế tạo. Phiên bản Gepard 3.9 xuất khẩu cho Việt Nam có một số cải tiến về thiết kế thủy động lực học và hỏa lực so với bản gốc của Hải quân Nga. Thiết kế thủy động lực học của phiên bản xuất khẩu cho Việt Nam có tính năng tàng hình nhẹ.

Gepard 3.9 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ hộ tống, tác chiến chống tàu mặt nước, tuần tra và chống ngầm. Tàu được trang bị pháo hạm AK-176M 76 mm, tổ hợp phòng không tích hợp pháo - tên lửa Palma, 8 tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E. Phía sau sàn đáp cho trực thăng bố trí 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630.

Hải quân Việt Nam đã đặt mua tổng cộng 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Toàn bộ tàu trong hợp đồng đã được phía Nga bàn giao và đang hoạt động tích cực trong Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-chien-viet-nam-lan-dau-tham-nhat-ban-post880108.html