Tàu chiến Ukraine bị ví như 'lon đồ hộp rỗng'

Một chính khách Ukraine đã ví những chiếc tàu quân sự bị Nga bắt trong sự kiện eo biển Kerch, vừa được trao trả là 'mấy lon đồ hộp rỗng'.

Đại biểu Hội đồng tối cao (Quốc hội Ukraine – Verkhovna Rada) là ông Ilyia Kiva thuộc đảng “Nền tảng đối lập – Vì cuộc sống”, đã so sánh những tàu chiến vừa được Nga trao trả cho Ukraine, sau khi chúng bị bắt giữ do xâm nhập trái phép biên giới Nga – với “mấy lon đồ hộp”.

Vị nghị sĩ phê phán tổng thống Vladimir Zelensky về phát biểu với dân chúng trên video mới đây của ông này, nói về những chiếc tàu Nga vừa bàn giao. Theo ý kiến của nghị sĩ, những con tàu đó không có gì đặc biệt mà ông này phải ca ngợi.

“Ông ta nói cứ như thể chúng ta được trả lại cả một hạm đội. Người ta đưa cho chúng ta mấy lon đồ hộp được sản xuất ở nhà máy của Poroshenko, những chiếc tàu có thể bị bắn thủng ngay cả bằng đạn bắn tập, chứ chưa nói đến vũ khí chiến đấu” - chính trị gia nói trên sóng truyền hình NewsOne.

Ông này còn nói thêm rằng, mà cũng không phải Moscow trả lại cho nước này, mà là Nga tống khứ chúng đi vì không cần đến làm gì nữa.

Được biết, vào hôm 17/11, Nga đã bàn giao cho Ukraine ba tàu quân sự bị nước này bắt giữ. Vào thời điểm một năm trước, ba tàu của Ukraine là 2 tàu chiến “Berdyansk”, “Nikopol” và tàu kéo “Yany Kapu” đã bị bắt giữ vì vi phạm lãnh hải của Nga trên đoạn eo biển Kerch nối giữa biển Azov và biển Đen.

Sau đó, vào ngày 25 tháng 7 năm nay, Ukraine đã đáp trả bằng cách bắt giữ tàu chở dầu Nika Spirit của Nga tại cảng Izmail (tỉnh Odessa). Cơ quan an ninh Ukraine đã khám xét và tống đạt lệnh bắt giữ con tàu này, cũng như thu giữ tài liệu có liên quan,

SBU thông báo rằng, Nika Spirit được xác định chính là tàu chở dầu “Neyma”, được cho là đã chặn tàu Ukraine trong vụ việc ở eo biển Kerch. Chính quyền Kiev tuyên bố, con tàu đã được công nhận là bằng chứng vật chất của vụ bắt giữ trái phép của Nga.

Nga đã thả các tàu Ukraine trong sự kiện eo biển Kerch 2018

Nga đã thả các tàu Ukraine trong sự kiện eo biển Kerch 2018

Tuy nhiên, Cơ quan an ninh Ukraine lưu ý rằng, thủy thủ đoàn của tàu đã không vi phạm luật biển và luật pháp của Ukraine, vì vậy không có lý do gì để họ bị giam giữ. Vào ngày 26 tháng 7, đoàn thủy thủ của tàu chở dầu bị giam giữ đã được trao trả về Nga.

Sự đáp trả lẫn nhau giữa hai bên kéo dài đến khi các thủy thủ Ukraine đã được trao trả cho Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận về việc thả đồng thời những người bị giam giữ và bị kết án hồi tháng 9 vừa qua. Sau đó, Nga cũng đồng ý trao trả lại các tàu cho hải quân Ukraine.

Việc Nga trao trả ba tàu chiến cho Ukraine được xem như cử chỉ thiện chí của Moscow trước thềm hội nghị thượng đỉnh 4 bên (bộ tứ Norman) nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine vào ngày 9/12 tới tại Paris.

Nhưng sau đó, Tư lệnh Hải quân Ukraine là Đô đốc Igor Voronchenko cáo buộc rằng, sau một năm nằm trong tay Lực lượng Biên phòng Nga, ba tàu chiến Ukraine trở về nước trong tình trạng không thể tồi tệ hơn, chúng đã biến thành “một đống sắt vụn”, thậm chí còn không thể tự di chuyển về nước bởi các máy tàu đều đã bị hỏng.

Do đó, Hải quân Ukraine đã phải điều một số tàu cao tốc đến kéo các tàu chiến này về nước, phải mất 2 ngày các tàu lớp Gurza-M mới về đến cảng Ochakiv ở tỉnh Mykolaiv.

Ông này còn phàn nàn về tình trạng các con tàu rằng “chúng đã bị người Nga đã phá nát”. Máy con tàu đã bị đánh hỏng máy, bị tháo dỡ thiết bị, thậm chí cả chụp đèn, ổ cắm và bệ xí.

Về phần mình FSB trả lời rằng Nga đã bàn giao tàu ở “tình trạng bình thường và hệ thống đường ống kỹ thuật “tốt như vốn có của nó”.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-chien-ukraine-bi-vi-nhu-lon-do-hop-rong-3392310/