Tàu chiến Trung Quốc neo đậu trái phép ở Đá Vành Khăn

Philippines phát hiện ba tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc neo đậu trái phép gần Đá Vành Khăn tại quận đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hôm 1/4, tờ Inquirer đưa tin, 3 tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc được phát hiện gần Đá Vành Khăn bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp tại Trường Sa. Theo Inquirer, 3 tàu này được phát hiện hôm 29/3 cùng với một tàu tiếp liệu neo đậu tại âu tàu bên trong đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp tại đá Vành Khăn.

Các tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc được trang bị bệ phóng tên lửa, có khả năng đạt tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ (khoảng 70km/giờ). Đây được xem là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.

Tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc. (Ảnh: Chinamil)

Tàu tên lửa Type 022 của Hải quân Trung Quốc. (Ảnh: Chinamil)

Cơ quan ngôn luận nhà nước Trung Quốc Global Times đã mô tả tàu tên lửa Type 022 là "nhanh, linh hoạt, tàng hình và mạnh mẽ", phù hợp cho các nhiệm vụ phòng thủ bờ biển, chống lại các tàu từ cỡ trung bình đến lớn.

Động thái đưa tàu chiến đến gần Đá Vành Khăn được xem là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện tham vọng bành trướng, mở rộng, quân sự hóa đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông, đặc biệt là tại khu vực Đá Vành Khăn.

Đá Vành Khăn là một trong số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Tại đây, Bắc Kinh đã ngang nhiên xây dựng đường băng, bến cảng và triển khai trạm radar.

Thời gian gần đây, Trung Quốc cũng đang sử dụng lực lượng dân quân biển. trá hình dưới mác các tàu đánh cá, để thực hiện các hành động bành trướng ở Biển Đông. Theo các cuộc tuần tra hàng hải giới chức Philippines, có hơn 200 tàu Trung Quốc đang hiện diện, hoạt động ở Biển Đông.

Trong buổi họp báo ngày 25.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Lê Thị Thu Hằng, khẳng định động thái của các tàu Trung Quốc là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của các bên liên quan, hôm 31/3, các tàu Trung Quốc tỏa đi các bãi đá ngầm và các đảo khác trong khu vực.

Kông Anh (Nguồn: Inquirer)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tau-chien-trung-quoc-neo-dau-trai-phep-o-da-vanh-khan-ar604382.html