Tàu chiến triệu đô nào kết thúc 'một năm buồn' của Hải quân Mỹ?

Theo đó trước khi kết thúc một năm 2018 đầy biến cố, Hải quân Mỹ đã cho hạ thủy tàu chiến ven bờ tiếp theo của lớp Freedom mang tên USS St. Louis (LCS-19) có giá trị ước tính lên đến hơn 360 triệu USD.

Theo đó hôm 15/12 vừa quan, nhà máy đóng tàu Marinette ở Wisconsin đã cho hạ thủy tàu chiến triệu USD tiếp theo của Hải quân Mỹ mang tên USS St. Louis (LCS-19) - tàu thứ 7 của lớp tàu chiến ven bờ Freedom LCS. Nguồn ảnh: USnavy.

Tàu chiến đấu ven bờ USS St. Louis là tàu chiến thứ 7 của Hải quân Mỹ được đặt theo tên thành phố St. Louis - một thành phố lớn tại bang Missouri, Mỹ. Nguồn ảnh: USnavy.

Được đóng theo lớp Freedom, tàu chiến đấu ven bờ USS St. Louis được đặt lườn từ ngày 17/5/2017. Tàu có độ giãn nước tối đa 3500 tấn và có chiều dài 115,3 mét, lườn rộng 17,5 mét và mớm nước 4 mét. Nguồn ảnh: Military.

Tàu được trang bị 2 động cơ Rolls-Royce MT30 tua-bin khí cùng hệ thống đẩy bơm nước phản lực chứ không sử dụng hệ thống đẩy bằng chân vịt như thông thường. Nguồn ảnh: USnavy.

Tàu có tốc độ tối đa lên tới 45 hải lý trên giờ - tương đương với khoảng 83 km/h. Đây là tốc độ nhanh bậc nhất trong các lớp tàu chiến đấu ven biển của Hải quân Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: USnavy.

USS St. Louis có tầm hoạt động tối đa 6500 km ở tốc độ 18 hải lý trên giờ tương đương 33 km/h. Tàu có số lượng thủy thủ đoàn tối đa 75 người. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, St. Louis hoàn toàn có thể vận hành với chỉ 15 người. Nguồn ảnh: USnavy.

Các tàu lớp Freedom có thời gian hoạt động trên biển liên tục 21 ngày. Hệ thống cảm biến trên tàu bao gồm hệ thống tác chiến điện từ Argon ST WBR-2000 cùng với hệ thống mồi nhủ Terma A/S SKWS. Nguồn ảnh: USnavy.

Trang bị vũ khí của các tàu này cũng khá hạn chế với 1 khẩu hải pháo 57mm cùng 400 viên đạn pháo kèm theo 1 tổ hợp ống phóng Mk 49 với 21 tên lửa RIM-116 hải đối không. Ngoài ra còn có các hệ thống pháo 30mm Mk 44, súng máy 12,7mm và các tên lửa Hellfire. Nguồn ảnh: USnavy.

Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng tổng cộng 15 tàu chiến đấu ven biển loại này, trong đó có 6 chiếc đã hoàn thiện, 7 chiếc đang được đóng mới và 2 chiếc đã được đặt hàng. Nguồn ảnh: USnavy.

Mời độc giả xem Video: Tàu chiến đấu ven bờ ba thân "ngoài hành tinh" của Hải quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-chien-trieu-do-nao-ket-thuc-mot-nam-buon-cua-hai-quan-my-1159996.html