Tàu chiến Nga thử nã ngư lôi vào nhau

Tàu hộ tống Boiky và tàu chiến chống ngầm cỡ nhỏ Aleksin của Hạm đội Baltic Nga vừa có màn nã ngư lôi vào nhau để thử vũ khí.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện trên vùng biển tại Baltic với kết quả thu được không nằm ngoài dự kiến. "Cuộc diễn tập được thực hiện với kịch bản tàu hộ tống Boiky bị tấn công bởi ngư lôi bắn từ chống tàu ngầm nhỏ Aleksin. Ngay khi phát hiện bị tấn công, thủy thủ đoàn tàu Boiky đã sử dụng ngư lôi vạn năng mới nhất là Paket đối phó", văn phòng báo chí của Hạm đội Baltic cho biết.

Tàu chống ngầm Aleksin.

Tàu chống ngầm Aleksin.

Ngay sau khi phóng Paket, vũ khí tấn công của tàu Aleksin đã bị phá hủy với độ chính xác cực cao. Trong suốt thời gian diễn tập, cả hai tàu chiến đã bắn bốn ngư lôi vào nhau. Được biết, ngư lôi đóng vai tấn công không mang đầu đạn chiến đấu.

Theo kết quả thử nghiệm, hệ thống tên lửa chống tàu ngầm Paket, được thiết kế để tiêu diệt tàu ngầm ở khu vực gần, cũng như đẩy lùi các cuộc tấn công bằng ngư lôi đã chứng minh được sức mạnh và độ tin cậy của mình.

Paket có thể được sử dụng riêng hoặc là một phần của tổ hợp chống ngầm của hải quân Nga. Nó có kích thước rất nhỏ gọn cho phép tích hợp nó vào hầu hết các loại tàu. Hiện tại, nó được trang bị cho các tàu hộ tống và tàu khu trục dự án 22350.

Hệ thống này bao gồm hệ thống điều khiển Paket-E, bệ phóng CM-588, module chiến đấu (MTT và M-15) và trạm thủy âm Packet-AE. Hê thống này được trang bị ngư lôi chống ngầm MTT và ngư lôi chống ngư lôi M-15.

Công dụng đầu tiên dùng để tiêu diệt tất cả các loại tàu ngầm ở độ sâu 600 mét với khoảng cách lên tới 20 km.

Khối lượng đầu đạn của nó là 60 kg và tốc độ di chuyển lên tới 50 hải lý. Công dụng thứ hai là dùng để tiêu diệt ngư lôi ở tầm bắn tới 1.400 mét và độ sâu 800 mét. Hệ thống này có thể hoạt động cả ở chế độ tự động và bán tự động. Hệ thống Paket có khả năng phát hiện, giám sát và cũng có thể tự phân loại các mục tiêu.

Hiện tại, có hai cơ chế chính để chống lại cuộc tấn công bằng ngư lôi. Đầu tiên là đánh lừa đầu đạn bằng cách tạo giả âm thanh và nhiễu điện tử vô tuyến, thứ hai liên quan đến việc tiêu diệt trực tiếp mối đe dọa với sự trợ giúp của vũ khí trên tàu. Theo giới chuyên gia, cả hai phương pháp này đều rủi ro cao, vì ngư lôi hiện đại có khả năng chống nhiễu radar tốt.

Vì vậy, công nghệ của hệ thống Paket của Nga chứng minh tính hiệu quả hàng đầu trong tác chiến hiện đại. Việc Nga trang bị rộng rãi hệ thống Paket sẽ làm tăng khả năng sống sót của tàu mặt nước Nga và cũng tạo ra một vấn đề lớn cho các đối thủ tiềm năng.

Đặc biệt, đối với Mỹ và các đồng minh phương Tây, ngư lôi của họ gần như không thể tấn công được tàu Nga khi có sự hiện diện của Paket.

Theo Thùy Dung/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tau-chien-nga-thu-na-ngu-loi-vao-nhau/20200102082031260