Tàu chiến Nga suýt phóng tên lửa vào tiêm kích Anh khi bị áp sát

Nỗ lực của các phi công Anh nhằm mục đích cho Nga biết ai là ông chủ ngoài khơi Scotland gần như đã kết thúc trong một cuộc tấn công của người Nga.

Trang Avia-pro cho biết, hành động khiêu khích của phi công lái máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không lực Hoàng gia Anh đối với tàu chống ngầm "Phó đô đốc Kulakov" của Nga suýt nữa đã dẫn đến một sự cố vô cùng nghiêm trọng.

Cụ thể, khi nhận thất nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công vào tàu chiến Nga của phi công Anh đã buộc các thủy thủ Nga phải hướng cùng lúc 32 tên lửa phòng không của hệ thống "Kinzhal" vào chiến đấu cơ Anh và sẵn sàng tấn công máy bay trong trường hợp có biểu hiện hung hãn dù là nhỏ nhất.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh áp sát tàu chống ngầm Phó Đô đốc Kulakov của Nga. Ảnh: Avia-pro.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh áp sát tàu chống ngầm Phó Đô đốc Kulakov của Nga. Ảnh: Avia-pro.

Theo các nguồn tin, chiến đấu cơ của Anh đã cố gắng thể hiện ưu thế của mình trước các thủy thủ Nga, và khi nhận thấy nó chỉ cách boong tàu chống ngầm vài trăm mét, kíp chiến đấu của tàu chống ngầm đã kích hoạt radar hỏa lực để bắt giữ mục tiêu, chuẩn bị bắn vào nó bằng tất cả các tên lửa phòng không dẫn đường đang hoạt động.

Phi công người Anh có lẽ đã được cứu khỏi sự hủy diệt chỉ khi hệ thống trên máy bay của anh ta cảnh báo rằng chiếc tiêm kích đã bị khóa mục tiêu và hỏa lực sẽ được khai hỏa lập tức. Liên quan đến tình hình trên, phi công Anh ngay lập tức ngừng khiêu khích và điều khiển máy bay rời xa rồi trở về căn cứ.

Trước đó, cũng nguồn tin của Avia-pro đã đăng tải những bức ảnh chụp hai chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Anh đang cố gắng tiếp cận tàu chống ngầm của Nga. Mặc dù vậy chưa có bất cứ ý kiến gì từ Hải quân Nga cũng như Không lực Hoàng gia Anh về việc suýt xảy ra tình huống đụng độ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tau-chien-nga-suyt-phong-ten-lua-vao-tiem-kich-anh-khi-bi-ap-sat/20201208011633318