Tàu chiến Nga áp sát khu trục Mỹ: Lời hai bên

Mỹ cho rằng tàu chiến Nga áp sát khu trục hạm Mỹ bất chấp còi cảnh báo, trong khi Nga khẳng định thông tin Mỹ đưa ra không đúng thực tế.

Trên Twitter, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết, một tàu hải quân Nga có hành động "hung hăng" ở biển Ả Rập vào ngày 9/1/2020, suýt va chạm một khu trục hạm Mỹ.

Theo đó, khu trục hạm USS Farragut phát ra 5 tiếng còi cảnh báo và yêu cầu tàu hải quân Nga chuyển hướng.

Tuy nhiên, tàu hải quân Nga đã phớt lờ còi cảnh báo, áp sát khu trục hạm Mỹ USS Farragut rồi quay đi, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết, đồng thời công bố đoạn video về vụ việc.

Đoạn video cho thấy tàu hải quân Nga di chuyển sát chiếc USS Farragut ở khoảng cách nguy hiểm, trong vòng vài chục mét.

Hình ảnh từ video cho thấy một tàu hải quân Nga di chuyển sát khu trục hạm Mỹ USS Farragut. Ảnh: Twitter

Hình ảnh từ video cho thấy một tàu hải quân Nga di chuyển sát khu trục hạm Mỹ USS Farragut. Ảnh: Twitter

Hạm đội 5 đồng thời lên án động thái của tàu hải quân Nga làm gia tăng nguy cơ va chạm.

"Hải quân Mỹ tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ và được huấn luyện để hành động một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi kêu gọi các tàu của các quốc gia hoạt động trên biển phải tuân thủ luật, tiêu chuẩn và quy tắc hàng hải được quốc tế công nhận", Hạm đội 5 nêu rõ.

Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục Farragut là thành phần trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman, được giao nhiệm vụ ngăn chặn các tàu chiến của đối phương đang có ý định tiếp cận tàu sân bay Mỹ.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc tàu USS Farragut thực hiện các đợt cơ động nguy hiểm.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những thông tin mà Hải quân Mỹ đưa ra "không đúng với thực tế", đồng thời cáo buộc kíp thủy thủ của tàu USS Farragut đã hành động một cách "thiếu chuyên nghiệp".

"Trong ngày 9/1/2020, tàu khu trục của Hải quân Mỹ, chạy phía sau tàu chiến Nga, đã vi phạm nghiệm trọng các quy tắc quốc tế về việc ngăn đụng độ trên biển khi cơ động cắt ngang đường đi của tàu Nga.

Kíp thủy thủ Nga đã hành động một cách chuyên nghiệp, thực hiện cơ động vòng tránh, ngăn chặn một cuộc đụng độ với tàu xâm phạm", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nga từng trả lời tương tự sau cuộc chạm trán hồi tháng 6/2019, tuyên bố rằng chính tàu Mỹ đã kích động vụ việc, theo các bình luận được hãng thông tấn RIA-Novosti đăng tải.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tau-chien-nga-ap-sat-khu-truc-my-loi-hai-ben-3394981/