Tàu chiến Nga - Anh 'vai kề vai' đi qua eo biển Manche

Mặc dù di chuyển trong vùng biển quốc tế, thế nhưng khi khu trục hạm Severomorsk của Hải quân Nga đi ngang qua eo biển Manche vẫn bị một tàu khinh hạm của Hải quân Hoàng gia Anh 'hộ tống' cho tới tận Biển Celtic.

Trên hải trình di chuyển ra vùng biển Đại Tây Dương qua eo biển Manche, khu trục hạm Severomorsk của Hải quân Nga đã được khinh hạm mang tên HMS Northumberland của Hải quân Hoàng gia Anh theo sát cho tới khi tàu chiến Nga ra tới Biển Celtic. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trên hải trình di chuyển ra vùng biển Đại Tây Dương qua eo biển Manche, khu trục hạm Severomorsk của Hải quân Nga đã được khinh hạm mang tên HMS Northumberland của Hải quân Hoàng gia Anh theo sát cho tới khi tàu chiến Nga ra tới Biển Celtic. Nguồn ảnh: Sputnik.

Hình ảnh khu trục hạm và khinh hạm của hai nước có thiết kế khá tương đồng di chuyển sát cạnh nhau trên vùng biển hẹp đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của các phương tiện truyền thông đại chúng trong khu vực và trên thế giới. Nguồn ảnh: Twitter.

Khu trục hạm Severomorsk là một trong các tàu thuộc lớp Udaloy của Hải quân Nga còn được gọi với cái tên khác là Đề án 115 Fregat được thiết kế từ thời Liên Xô và bắt đầu phục vụt trong biên chế Hải quân Liên Xô từ năm 1980 cho tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: TASS.

Hiện tại Hải quân Nga đang có trong biên chế 9 khu trục hạm loại này. Loại khu trục hạm này có độ giãn nước tối đa chỉ 7500 tấn và được thiết kế phục vụ nhiệm vụ phòng không với khả năng mang theo tối đa 64 ống phóng tên lửa đất đối không loại SA-N-9 Gauntlet. Nguồn ảnh: Militarytoday.

HMS Northumberland dù được báo chí Anh coi là một khu trục hạm nhưng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đây chỉ xứng đáng là một khinh hạm với độ giãn nước tối đa không quá 5000 tấn. Tàu có chiều dài 133 mét, rộng 16,1 mét và mớm nước tối đa 7,3 mét. Nguồn ảnh: Rusnaval.

Tàu chiến này của Anh được trang bị bốn động cơ diesel và 2 động cơ điện cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 28 hải lý giờ - tương đương với 52 km/h. Tàu có tầm hoạt động tối đa là 14.000 km. Nguồn ảnh: Flickr.

Hệ thống vũ khí trên khinh hạm của Anh này bao gồm một hệ thống 32 ống phóng thẳng đứng tương thích với các loại tên lửa như Sea Wolf (tầm bắn tối đa 10 km) hay tên lửa Sea Ceptor (tầm bắn tối đa 25 km). Nguồn ảnh: Pinterest.

Để làm nhiệm vụ đối hải, HMS Northumberland có tổng cộng 8 ống phóng tên lửa Harpoon cùng với 4 ống phóng ngư lôi Stung Ray Torpedo cỡ 324mm. Ngoài ra tàu cũng được trang bị các loại hỏa lực pháo bao gồm một khẩu hải pháo 113 mm và 2 khẩu pháo 30mm loại DS30M. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu HMS Northumberland được đóng theo lớp Type 23 và là chiếc thứ 9 được đóng theo lớp khinh hạm này. hiện tại HMS Northumberland đang phục vụ trong Hạm đội Devonport của Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Tube.

Mời độc giả xem Video: Khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Nga hiện nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-chien-nga-anh-vai-ke-vai-di-qua-eo-bien-manche-1223692.html