Tàu chiến NATO rầm rập kéo về gần Syria

Các chiến hạm của các nước thành viên thuộc tổ chức này đang di chuyển đến khu vực Địa Trung Hải.

Các tàu chiến của NATO tham gia một buổi tập trận hồi năm 2017 (Ảnh minh họa)

Sputnik dẫn nguồn từ một trang giám sát tài nguyên biển phương Tây cho biết, các tàu chiến thuộc Nhóm Hải quân Thường trực số 2 của NATO đang thực hiện cuộc tuần tra ở Đông Địa Trung Hải và ngày càng áp sát gần phía Syria hơn.

Nhóm tàu này bao gồm tàu De Ruyter của Hà Lan, chiến hạm Elli của Hy Lạp và Ville de Quebec của Canada.

Thông tin này cũng được thuyền trưởng của tàu khu trục De Ruyter xác nhận trên trang blog của ông.

Trước đó, tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Newport News (SSN-750) được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, cũng đã tiến về Địa Trung Hải để gia nhập với các tàu khu trục đang có mặt tại đây.

Thông tin về các tàu chiến của NATO được triển khai ở khu vực này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây gồm Mỹ, Anh, Pháp được cho là đang chuẩn bị lực lượng để tập kích Syria nếu xuất hiện cáo buộc chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tau-chien-nato-ram-rap-keo-ve-gan-syria-d272168.html