Tàu chiến Mỹ theo sát tàu khảo sát địa chất Trung Quốc ở biển Đông

Tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ vừa có hoạt động gần tàu khảo sát địa chất Hải dương 4 của Trung Quốc tại biển Đông.

Thông tin của trang DVIDS hôm 2-7 cho biết: "Tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords thực hiện nhiệm vụ thường lệ gần tàu Hải dương 4 của Trung Quốc trên biển Đông hôm 1-7".

Theo bản tin, tàu USS Gabrielle Giffords đang làm nhiệm vụ luân phiên trong khu vực do Hạm đội 7 phụ trách nhằm cải thiện khả năng phối hợp với các đối tác và đóng vai trò lực lượng sẵn sàng phản ứng.

Tàu USS Gabrielle Giffords (trái) hoạt động gần tàu khảo sát địa chất Hải dương 4 ở biển Đông hôm 1-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu USS Gabrielle Giffords (trái) hoạt động gần tàu khảo sát địa chất Hải dương 4 ở biển Đông hôm 1-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu USS Gabrielle Giffords hoạt động gần tàu Hải dương 4 ở biển Đông hôm 1-7. Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Về thông tin tàu Hải dương 4 của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 2-7 nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng các hoạt động thăm dò, khảo sát và nghiên cứu khoa học tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 thì phải được sự đồng ý của Việt Nam theo đúng quy định của công ước này".

Trước đó, tàu USS Gabrielle Giffords và hai tàu huấn luyện JS Kashima, JS Shimayuki thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) có cuộc diễn tập chung khi đi qua biển Đông hôm 23-6.

Cuộc diễn tập nhằm nêu bật tầm quan trọng của khả năng liên lạc và điều phối trong lúc hoạt động gần nhau.

Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm Tấn công Viễn chinh số 7 của hải quân Mỹ, nhận định các hoạt động diễn tập song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu USS Gabrielle Giffords hiện được triển khai luân phiên đến khu vực hoạt động của Hạm đội 7 nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

P.Võ (Theo DVIDS)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tau-chien-my-theo-sat-tau-khao-sat-dia-chat-trung-quoc-o-bien-dong-2020070221414512.htm