'Tàu chiến Mỹ ở Biển Đen không thể dọa hạm đội Nga'

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có cuộc điện đàm với người đống cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, nội dung cuộc thảo luận đang được bàn luận tích cực.

Theo báo chí Nga, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các vấn đề tại Libya và Syria, cũng như việc cung cấp vaccine của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Putin đã giải thích cho Erdogan về các cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn Công ước Montreux, quy định việc đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles bằng tàu của các quốc gia không thuộc Biển Đen.

Trước diễn biến trên, nhà quan sát chính trị Maxim Agarkov trong cuộc phỏng vấn với Journalistic Pravda đã cho biết chủ đề nào trở thành trọng tâm trong cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo.

“Tôi nghi ngờ rằng ông Putin không quan tâm lắm đến ý kiến của Erdogan về cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng phản ứng nhanh trước các sự kiện ở Donbass".

"Việc tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen không gây khó khăn gì cho hạm đội Nga. Đối với một số người thì có vẻ như Biển Đen khá rộng lớn, nhưng thực tế nó là một vũng nước rất nhỏ, có thể bắn tên lửa xuyên qua chiều dài, cho nên việc thêm hay bớt một tàu cũng không quan trọng".

"Sẽ là vô nghĩa nếu thảo luận với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về lệnh cấm tàu chiến Mỹ đi vào Biển Đen, bởi vì ông Erdogan sẽ yêu cầu nhượng bộ thực sự cho việc này", chuyên gia Agarkov nhận xét.

Chuyên gia Nga cho rằng việc thêm hay bớt một tàu chiến Mỹ ở Biển Đen là điều không quá quan trọng đối với Nga

Chuyên gia Nga cho rằng việc thêm hay bớt một tàu chiến Mỹ ở Biển Đen là điều không quá quan trọng đối với Nga

Nhiều khả năng chủ đề chính của cuộc trò chuyện là Syria và Libya, nơi các quan điểm của ông Erdogan mạnh mẽ hơn và sắc bén hơn so với xung đột lợi ích.

Tại Syria, trong nhiều tháng qua, các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực đẩy mạnh hoạt động vũ trang, đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh với sự tham gia của quân đội Nga.

"Bạn cần hiểu rằng tất cả các bên tham gia ở Syria đều có lý do. Bản thân lãnh thổ Syria không được ai quan tâm, tâm điểm của sự chú ý là tài sản dầu mỏ. Đó là rất nhiều tiền. Ở Libya cũng vậy. Tôi nghĩ rằng việc thảo luận và làm rõ lập trường của các quốc gia này đã trở thành chủ đề trọng tâm của cuộc trò chuyện", ông Agarkov kết luận.

"Đối với cuộc xung đột Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một chủ thể, cũng giống như Mỹ và EU không thể là nhân vật chính trong sự kiện này vì các lý do địa lý và hậu cần", chuyên gia Agarkov kết luận.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tau-chien-my-o-bien-den-khong-the-doa-ham-doi-nga-3430441/