Tàu chiến Mỹ nã 30 phát đạn cảnh cáo Iran ở eo biển Hormuz

Ngày 10/5, Lầu Năm Góc cho biết, tàu chiến của Mỹ đã phải bắn cảnh báo về phía hơn chục xuồng tấn công nhanh của Iran, vốn đã lại gần tàu hộ tống và tàu ngầm của Hải quân Mỹ tại khu vực Eo biển Hormuz.

Bức ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp cho thấy một xuồng tấn công nhanh của Iran lượn lờ gần tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz hôm 10/5. (Nguồn: AP)

Bức ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp cho thấy một xuồng tấn công nhanh của Iran lượn lờ gần tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz hôm 10/5. (Nguồn: AP)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, đây là lần thứ 2 xảy ra vụ việc tương tự trong chưa đầy 2 tuần.

Theo đó, 13 xuồng của Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiếp cận 7 tàu chiến Mỹ với tốc độ cao, trong khoảng cự ly 140 m trước khi 1 tàu chiến của Mỹ bắn 30 phát đạn cảnh báo.

Ông Kirby nói: "Hành động quấy rối của Hải quân Iran không phải điều gì mới. Nó không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Đó là hành động có thể làm người khác bị thương và cũng có thể dẫn tới tính toán sai lầm thực sự trong khu vực. Điều này không mang lại bất cứ lợi ích cho bên nào".

Khi được hỏi liệu các tàu Mỹ có được phép bắn trực tiếp vào tàu Iran và đánh chìm không, người phát ngôn Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận. Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm: "Họ có quyền tự vệ và họ biết phải làm gì".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho thấy, các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 diễn ra ở Vienna đang tiến triển tích cực.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-chien-my-na-30-phat-dan-canh-cao-iran-o-eo-bien-hormuz-144785.html